(Baothanhhoa.vn) - Trong hai ngày 8 và 9-6,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Lào), phối hợp với huyện Quan Hóa tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền bảo vệ biên giới năm 2019 cho 120 cán bộ làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, xã, cụm bản có chung đường biên giới với tỉnh Hủa Phăn (Lào) và tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tập huấn công tuyên truyền bảo vệ biên giới năm 2019 cho cán bộ Lào

Trong hai ngày 8 và 9-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Lào), phối hợp với huyện Quan Hóa tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền bảo vệ biên giới năm 2019 cho 120 cán bộ làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, xã, cụm bản có chung đường biên giới với tỉnh Hủa Phăn (Lào) và tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam).

Tập huấn công tuyên truyền bảo vệ biên giới năm 2019 cho cán bộ Lào

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phợt Ma Păn Nha, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn.

Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thì ngay sau khi 2 bên ký biên bản hợp tác, ngày 6-10-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức triển khai nội dung biên bản trong toàn hệ thống ngành tuyên giáo của tỉnh; đồng thời tổ chức triển khai nội dung Thỏa thuận Chương trình hợp tác giai đoạn 2016 – 2020 giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Tập huấn công tuyên truyền bảo vệ biên giới năm 2019 cho cán bộ Lào

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tập trung xây dựng nội dung và hướng dẫn tuyên truyền đối với các huyện, các xã có chung đường biên giới với tỉnh Hủa Phăn; thường xuyên chỉ đạo, định hướng tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân trong, ngoài nước và bạn bè quốc tế về ý nghĩa, sự cần thiết của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc; xây dựng hệ thống đường biên giới quốc gia hiện đại; bảo đảm trật tự an ninh biên giới và tầm quan trọng của việc xây dựng, quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn; hỗ trợ tích cực cho công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên thực địa; đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về các vấn đề liên quan đến chủ quyền, biên giới quốc gia.

Tại hội nghị, các học viên được nghe 2 chuyên đề về công tác bảo vệ biên giới an toàn, làm chủ và công tác phòng chống ma túy trên tuyến biên giới hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn.

Bùi Quốc Đạt


Bùi Quốc Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]