(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù đảng viên đi làm xa được miễn công tác và sinh hoạt, tuy vậy để bảo đảm khách quan trong quá trình nhận xét, phân loại, đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường theo dõi, nắm bắt thông tin để nhận xét, phân loại, đánh giá chất lượng đảng viên

Mặc dù đảng viên đi làm xa được miễn công tác và sinh hoạt, tuy vậy để bảo đảm khách quan trong quá trình nhận xét, phân loại, đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm.

Ngoài việc căn cứ vào báo cáo kiểm điểm của đảng viên phải đánh giá bằng những thông tin nắm bắt được qua gia đình, người thân, các mối quan hệ của đảng viên, qua việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên đi làm xa nơi cư trú, tránh tình trạng xuê xoa, nể nang, hình thức; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa; nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, chi ủy, chất lượng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; phát huy vai trò giám sát của mặt trận, các đoàn thể và nhân dân đối với đảng viên nơi cư trú...


Bùi Văn Khánh, Bí thư chi bộ thôn Vạn Thắng, xã Đa Lộc (Hậu Lộc)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]