(Baothanhhoa.vn) - Đợt mưa lũ cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 2018 đã khiến nhiều địa phương tại Thanh Hóa bị thiệt hại nặng nề về người, cơ sở hạ tầng và tài sản của nhân dân. Trên địa bàn tỉnh có 10 người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương; có 307 nhà bị thiệt hại hoàn toàn; hơn 13 nghìn ngôi nhà bị ngập trong nước, 800 ngôi nhà bị đổ sập, bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng; 486 nhà trong tình trạng nguy hiểm phải di dời khẩn cấp; có 44 điểm trường bị ảnh hưởng và gần 200 phòng học, phòng chức năng bị ngập nước; hơn 3.500 ha lúa, 700 ha rau màu bị ngập; hàng trăm nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch như tuyến quốc lộ 15, 15C,16,…bị sạt lở, hư hỏng nặng. Trạm y tế, công trình công cộng, hệ thống thông tin viễn thông bị hư hại nặng nề. Nhiều bản làng bị cô lập, hàng ngàn gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và sinh hoạt.Tổng thiệt hại ước tính trên 2.000 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sẻ chia với người dân vùng lũ

Đợt mưa lũ cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 2018 đã khiến nhiều địa phương tại Thanh Hóa bị thiệt hại nặng nề về người, cơ sở hạ tầng và tài sản của nhân dân. Trên địa bàn tỉnh có 10 người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương; có 307 nhà bị thiệt hại hoàn toàn; hơn 13 nghìn ngôi nhà bị ngập trong nước, 800 ngôi nhà bị đổ sập, bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng; 486 nhà trong tình trạng nguy hiểm phải di dời khẩn cấp; có 44 điểm trường bị ảnh hưởng và gần 200 phòng học, phòng chức năng bị ngập nước; hơn 3.500 ha lúa, 700 ha rau màu bị ngập; hàng trăm nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch như tuyến quốc lộ 15, 15C,16,…bị sạt lở, hư hỏng nặng. Trạm y tế, công trình công cộng, hệ thống thông tin viễn thông bị hư hại nặng nề. Nhiều bản làng bị cô lập, hàng ngàn gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và sinh hoạt.Tổng thiệt hại ước tính trên 2.000 tỷ đồng.

Trong khi đường lên huyện vùng cao biên giới Mường Lát còn đang chia cắt, trong hai ngày 8 và 9-9, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã về thăm hỏi động viên chia sẻ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các huyện Cẩm Thủy, Quan Hóa, Mường Lát. Đồng chí đã chỉ đạo ngay hướng khắc phục cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống, sinh kế của người dân tại các huyện bị thiệt hại nặng nề tại tỉnh Thanh Hóa. Sự quan tâm sẻ chia kịp thời của Trung ương, tỉnh cùng các cấp, các ngành và đồng bào cả nước là nguồn động viên, khích lệ to lớn giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn và có thể “hồi sinh”

Sẻ chia với người dân vùng lũ

Trận mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng nề, làm nhiều làng, bản ngập chìm trong biển nước.

Trong ảnh: Nhiều ngôi nhà ở xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy bị ngập sâu do nước lũ sông Mã dâng cao.

Sẻ chia với người dân vùng lũ

…nhiều trường học bị hư hỏng nặng trước thềm năm học mới

Trong ảnh: Trường tiểu học Tam Chung, xã Tam Chung, huyện Mường Lát bị đất đá vùi lấp

Sẻ chia với người dân vùng lũ

Trong hiểm nguy, các lực lượng quân đội, biên phòng, công an đã nỗ lực giúp dân vượt qua khó khăn.

Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Tam Chung giúp đỡ nhân dân vượt lũ, di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Sẻ chia với người dân vùng lũ

Huyện vùng cao biên giới Mường Lát là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất. Quốc lộ 15C (tuyến đường huyết mạch lên huyện Mường Lát) từ km49 đến km110 bị sạt lở nghiêm trọng, ách tắc hoàn toàn với tổng chiều dài sạt lở khoảng 10 km làm cho Mường Lát bị cô lập gần 10 ngày. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn công tác đã đi bộ vượt qua các điểm sạt lở, để đến trung tâm huyện.

Sẻ chia với người dân vùng lũ

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng các thành viên đoàn công tác kiểm tra thực tế thiệt hại tại bản Pọong, xã Tam Chung, huyện Mường Lát - nơi bị thiệt hại nặng nề do đất đá trên các sườn núi đổ xuống làm cho 34 ngôi nhà bị cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn, 16 ngôi nhà bị nghiêng và hư hỏng, nhiều tài sản của bà con dân bản bị cuốn trôi, nhiều hộ dân phải sơ tán đến nơi khác ở tạm.

Sẻ chia với người dân vùng lũ

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm hỏi, động viên người dân bản Pọong, xã Tam Chung (Mường Lát).

Sẻ chia với người dân vùng lũ

22 giờ đêm, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính vẫn cùng đoàn công tác đến động viên các cán bộ, công nhân đang thi công 24/24h để thông tuyến Quốc lộ 15C đến thị trấn Mường Lát trong thời gian sớm nhất.

Sẻ chia với người dân vùng lũ

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình sạt lở ở bản Co Me, xã Trung Sơn (Quan Hóa).

Sẻ chia với người dân vùng lũ

Đoàn viên thanh niên dọn vệ sinh môi trường tại các trường học để các em học sinh đón năm học mới

Sẻ chia với người dân vùng lũ

Cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh dựng nhà cho người dân tại nơi ở mới an toàn.

Minh Hiếu và Ngọc Toàn


Minh Hiếu Và Ngọc Toàn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]