(Baothanhhoa.vn) - Bằng những mô hình cụ thể, việc làm thiết thực và những kết quả nổi bật, phụ nữ TP Thanh Hóa đã và đang là nhân tố tích cực trong xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới (NTM), góp phần làm cho TP Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phụ nữ đồng hành xây dựng thành phố văn minh

Bằng những mô hình cụ thể, việc làm thiết thực và những kết quả nổi bật, phụ nữ TP Thanh Hóa đã và đang là nhân tố tích cực trong xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới (NTM), góp phần làm cho TP Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Phụ nữ đồng hành xây dựng thành phố văn minh

Mô hình trồng hoa thay thế cỏ dại của cán bộ, hội viên Hội LHPN xã Hoằng Đại.

Về Hoằng Đại, chúng tôi thật ấn tượng với những đường hoa đang thi nhau khoe sắc làm nổi bật những tuyến đường bê tông hóa, nhựa hóa sạch đẹp. Những đường hoa muôn sắc màu ấy được thực hiện bởi đôi bàn tay khéo léo của chị em phụ nữ trong thôn, trong xã. Chị Trương Thị An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hoằng Đại chia sẻ: Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, chúng tôi đã lựa chọn nhiều nội dung để triển khai gắn với nhiệm vụ của hội. Trong đó, nổi bật là công tác “chỉnh trang đường giao thông nông thôn” và xây dựng “tuyến đường kiểu mẫu” về vệ sinh môi trường. 10 năm qua, Hội LHPN xã Hoằng Đại đã tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia đóng góp được hơn 1,3 tỷ đồng và hàng trăm ngày công lao động chỉnh trang được 14.390m đường giao thông nông thôn, 2.056m rãnh thoát nước, bê tông hóa 100% các tuyến đường giao thông trong xã, xây dựng mới và nâng cấp, cải tạo các nhà văn hóa thôn. Ngoài ra, hội LHPN xã đã xây dựng được 10 “tuyến đường kiểu mẫu” về vệ sinh môi trường, trồng được 2,3km đường hoa thay thế cỏ dại làm đẹp các tuyến đường.

Trong khi đó, Hội LHPN phường Ba Đình tập trung triển khai có hiệu quả chương trình “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”. Để hội viên phụ nữ đồng lòng, đồng sức thực hiện, hội LHPN phường đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn những phần việc trọng tâm phù hợp với thực tế địa phương để triển khai thực hiện. Cùng với việc chọn điểm xây dựng “tuyến phố kiểu mẫu” về vệ sinh môi trường tại các phố Trần Phú, Đinh Công Tráng, Lê Hoàn, hội LHPN phường đã phối hợp với MTTQ hướng dẫn, vận động cán bộ, hội viên ký cam kết thực hiện các nội dung đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Các chi hội vận động gia đình hội viên phụ nữ ký cam kết gia đình không có con em, người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, để xây dựng con người thành phố là những công dân thân thiện, hội phụ nữ phường đã tuyên truyền cán bộ, hội viên thân thiện trong kinh doanh thương mại, văn minh, lịch sự trong giao tiếp bán hàng, thực hiện tốt văn hóa ứng xử nơi công cộng...

Năm 2012, TP Thanh Hóa sáp nhập 19 xã, thị trấn của 4 huyện về thành phố, nâng tổng số đơn vị hành chính lên 37 phường, xã. Để phong trào xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện và phong trào xây dựng NTM lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn và từng năm để triển khai, đồng thời chọn các nội dung cụ thể, phù hợp để chỉ đạo các đơn vị cơ sở lồng ghép thực hiện chương trình xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện với chương trình xây dựng NTM. Hàng năm, các cấp hội phụ nữ đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt 1 việc cụ thể thông qua thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Sau 10 năm (2009-2019) thực hiện chương trình xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, xây dựng NTM, các cấp hội phụ nữ đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của 304 đội tình nguyện viên, tổ tự quản, tổ thu gom rác thải và 8 câu lạc bộ sức khỏe – môi trường. 100% chi hội đăng ký xây dựng tuyến đường, đoạn đường xanh - sạch - đẹp, tuyến đường không rác, tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường và đã có 311 chi hội có tuyến đường, đoạn đường đạt các tiêu chí. Mô hình trồng hoa làm đẹp phố, thôn ngày càng được nhân rộng, toàn thành phố có 22 đơn vị trồng được 23.370m đường hoa thay thế cỏ dại ở các xã và 1.395 chậu hoa đặt ở các tuyến phố. Các cấp hội phụ nữ cũng đã vận động gia đình hội viên hiến hơn 40.000 m2 đất để làm đường giao thông, chỉnh trang đô thị; vận động hội viên đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hóa phố, lát đá vỉa hè, lắp hệ thống điện chiếu sáng công cộng, phá dỡ tường rào, cổng ngõ... trị giá gần 100 tỷ đồng. Thực hiện cuộc vận động ủng hộ xây dựng quỹ “Mái ấm tình thương”, các cấp hội đã kêu gọi cán bộ, hội viên, các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ được hơn 2,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội LHPN thành phố đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 110 nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên nghèo với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Điển hình như chi hội các phố Hòa Bình, Tân Hà, Cốc Hạ 2 (phường Đông Hương) vận động 167 hộ hiến 3.435m2 đất, phá dỡ các công trình trên đất để làm đường giao thông trong phố trị giá 2 tỷ 560 triệu đồng; hội phụ nữ phường Đông Sơn phối hợp với ban công tác mặt trận phố 5, 6, 7 vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công nâng cấp 10km đường giao thông, 3,5 km hệ thống thoát nước, trồng cây xanh, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng công cộng, mua sắm cơ sở vật chất nhà văn hóa phố với số tiền gần 10 tỷ đồng; phố 6 và phố 7 phường Quảng Hưng vận động hội viên và nhân dân hiến 4.650m2 đất để làm nhà văn hóa, làm đường giao thông...

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên và nhân dân, nhiều mô hình hiệu quả được các cấp hội phụ nữ thành phố xây dựng, duy trì và nhân rộng. Tiêu biểu như mô hình “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu”, “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch, xây dựng NTM, đô thị văn minh” được triển khai làm điểm, đến nay đã có 25 đơn vị ra mắt 37 mô hình. Mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản an toàn vệ sinh thực phẩm” đã có 37/37 đơn vị ra mắt với 9.035 thành viên. Mô hình “Tiết kiệm theo gương Bác” thông qua các hình thức nuôi lợn nhựa, nuôi lợn tình thương, tiết kiệm trao vàng... thu hút 95% cán bộ, hội viên tham gia với tổng số tiền tiết kiệm đạt trên 41 tỷ đồng, giúp cho 20.008 lượt hội viên được vay phát triển kinh tế. Mô hình “Thu gom nilon phế liệu” tái chế thành các sản phẩm thân thiện môi trường đã có 12 đơn vị mua 3.289 làn nhựa in logo và thông điệp phát cho các thành viên...

Xác định chương trình xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị lâu dài, các cấp hội phụ nữ TP Thanh Hóa tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, sáng tạo, cụ thể, thiết thực và hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TP Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Thu Vui


Bài Và Ảnh: Thu Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]