(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5-9, nhân chuyến công tác tại tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến thăm giáo xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường (huyện Quảng Xương).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm giáo xứ Phúc Lãng

Sáng 5-9, nhân chuyến công tác tại tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến thăm giáo xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường (huyện Quảng Xương).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm giáo xứ Phúc Lãng

Đông đảo giáo dân, học sinh chào đón đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm giáo xứ Phúc Lãng

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cô trò Trường mần non Quảng Trường, huyện Quảng Xương.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các Bộ: Giao thông - Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ... Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh, huyện Quảng Xương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm giáo xứ Phúc Lãng

Tại đây đồng chí đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã gặp gỡ, tặng quà cho giáo viên và các em học sinh Trường mầm non Quảng Trường nhận dịp khai giảng năm học mới 2019-2020.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm giáo xứ Phúc Lãng

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc với giáo xứ Phúc Lãng.

Phát biểu tại buổi làm việc với giáo xứ Phúc Lãng, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, thành tựu vĩ đại đó có sự đóng góp tích cực của các tôn giáo, trong đó đồng bào Công giáo. Các linh mục cùng các vị chức sắc trong Giáo hội Công giáo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn, khích lệ đồng bào Công giáo thực hiện vai trò "một người giáo dân tốt đồng thời cũng là một người công dân tốt", sống "Tốt đời, đẹp đạo” trên con đường đồng hành cùng dân tộc. Đảng, Nhà nước ta luôn tạo điều kiện thuận lợi cho tôn giáo hoạt động và phát triển. Ủy ban Đoàn kết Công giáo đã cổ vũ, động viên đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đoàn kết rộng rãi đồng bào Công giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, như: phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”, “Xứ đạo bình yên, gia đình hạnh phúc”, phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng giao thông nông thôn; phong trào khuyến học, khuyến tài; hoạt động từ thiện, nhân đạo, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự... Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, chính trị - xã hội ổn định. Các xứ, họ đạo ngày càng khang trang, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước. Ngày càng có nhiều điển hình người Công giáo tiêu biểu trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trên tinh thần đó, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn Linh mục Trần Xuân Mạnh cùng các vị linh mục tiếp tục thực hiện tốt vai trò cầu nối tập hợp, đoàn kết, động viên đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự, đóng góp tích cực xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm giáo xứ Phúc Lãng

Linh mục Trần Xuân Mạnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Linh mục Trần Xuân Mạnh trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước cũng như các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu để vùng đồng bào công giáo ngày càng khang trang, cuộc sống ấm no. Vừa qua, đồng bào giáo xứ Phúc Lãng rất vui mừng cùng với nhân dân trên địa bàn huyện Quảng Xương đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Đồng thời, mong muốn Chính phủ quan tâm hơn nữa đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trong vùng đồng bào công giáo cũng như vùng nông thôn. Trên cương vị của mình, Linh mục Trần Xuân Mạnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tập hợp, đoàn kết, động viên đồng bào công giáo phát huy những giá trị tốt đẹp, "kính Chúa, yêu nước", thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm giáo xứ Phúc Lãng

Nhân dịp này, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã tặng quà lưu niệm cho giáo xứ Phúc Lãng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm giáo xứ Phúc Lãng

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác, các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại giáo xứ Phúc Lãng.

Lê Hợi


Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]