(Baothanhhoa.vn) - Ngày 22-8, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa gồm các cán bộ, đảng viên, công dân tiêu biểu trong thực hiện Di chúc và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp Đoàn ra Hà Nội báo công dâng Bác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gặp mặt công dân tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 22-8, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa gồm các cán bộ, đảng viên, công dân tiêu biểu trong thực hiện Di chúc và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp Đoàn ra Hà Nội báo công dâng Bác.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gặp mặt công dân tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ cùng các đại biểu là công dân tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá

Thay mặt Đoàn, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã báo cáo khái quát chặng đường 50 năm Thanh Hóa khắc ghi và thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa đã làm tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH ở miền Bắc và chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975. Tổng kết những năm chiến tranh ác liệt chống Mỹ, Thanh Hóa có 47.447 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh, hơn 62.000 thương binh, bệnh binh. Thanh Hóa cũng là địa phương huy động cao nhất, nhiều nhất nhân tài, vật lực cho kháng chiến, với hơn 250 nghìn thanh niên và hàng vạn cán bộ, đảng viên, hàng triệu tấn lương thực đã chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gặp mặt công dân tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ và các đại biểu là công dân tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá

Thực hiện Di chúc và những lời căn dặn của Bác, trong từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển. Đặc biệt, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Tỉnh Thanh Hóa dân đông, đất rộng, rừng vàng, biển bạc, có điều kiện trở thành một tỉnh giàu đẹp và kiểu mẫu". Trong nhiều năm qua, bằng việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp, khơi dậy tiềm năng lao động sáng tạo trong nhân dân và phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có, tỉnh Thanh Hóa đã có bước phát triển vượt bậc.

Trong đó, kinh tế luôn duy trì tăng trưởng khá và cao trong nhiều năm liên tục; năm 2018, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 15,16%, đứng thứ 3 cả nước; 6 tháng đầu năm 2019 đạt 22,18%, cao nhất cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 20,2%/năm; năm 2018 đạt 23.041 tỷ đồng, đứng thứ 13 cả nước và gấp 4,4 lần năm 2010; 6 tháng đầu năm 2019, thu ngân sách đạt 13.781,8 tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán năm. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; huy động vốn đầu tư phát triển luôn ở mức cao, trong đó, tổng huy động vốn đầu tư năm 2018 đạt 103.500 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2019 đạt 53.323,3 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ

Kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh, năm 2018 đạt 2,76 tỷ USD, gấp 7,4 lần năm 2010; 6 tháng đầu năm 2019, giá trị xuất khẩu ước đạt 1,79 tỷ USD, tăng 63,9% so với cùng kỳ. Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư; cảng hàng không Thọ Xuân đi vào hoạt động với sự tăng trưởng nhanh chóng; cảng Nghi Sơn đã trở thành cảng container quốc tế. Khu Kinh tế Nghi Sơn với dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn thực sự đã trở thành đầu tàu kinh tế.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao luôn trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được nâng cao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cùng những thành tựu to lớn, đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đạt được trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, Thanh Hóa là tỉnh có vị trí địa - chính trị quan trọng của đất nước và là cái nôi của văn hóa Việt Nam, có truyền thống cách mạng kiên cường, cũng là nơi sản sinh cho dân tộc nhiều anh hùng, danh nhân kiệt xuất. Đặc biệt, Thanh Hóa vinh dự được Bác 4 lần về thăm và Người đã gửi gắm “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”. Những thành tựu mà tỉnh đạt được chính là sự đáp lại kỳ vọng của Người.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gặp mặt công dân tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại buổi gặp mặt

Năm 2019 là năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do đó, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; tiếp tục phát triển KKT Nghi Sơn, các khu công nghiệp theo cơ chế đặc biệt và thể chế, chính sách năng động, sáng tạo, chú trọng bảo vệ môi trường. Đồng thời, kịp thời tận dụng các cơ hội sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu do các Hiệp định thương mại tự do mới mang lại. Phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới của Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung và cả nước, để “trở nên tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn. Cùng với đó, tỉnh cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các chính sách đối với người có công với cách mạng; thực hiện giảm nghèo bền vững; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, văn hóa, thể thao; làm tốt công tác dự báo, phòng chống thiên tai và ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân, nhất là khu vực miền núi phía Tây, vùng ven biển.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gặp mặt công dân tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ tặng quà cho các đại biểu là công dân tiêu biểu

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trương Hòa Bình đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và tặng quà cho các đại biểu là công dân tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện Di chúc và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin và ảnh: Khôi Nguyên


Tin Và Ảnh: Khôi Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]