(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12 - 11, Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương thuộc các bộ, ngành Trung ương khóa 37, năm 2020 đã có chuyến thực tế, tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với lớp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp và làm việc với Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý của các bộ, ngành Trung ương

Sáng 12 - 11, Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương thuộc các bộ, ngành Trung ương khóa 37, năm 2020 đã có chuyến thực tế, tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với lớp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp và làm việc với Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý của các bộ, ngành Trung ương

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc.

Cùng tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi bày tỏ vui mừng được đón tiếp các thành viên của Lớp bồi dưỡng, xem đây là dịp để Thanh Hóa giới thiệu tiềm năng phát triển của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khái quát tình hình phát triển của tỉnh thời gian qua, giới thiệu những thuận lợi, thời cơ của Thanh Hóa để bứt phá trong thời gian tới trên nhiều mặt. Với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58/NQ-TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được coi là bước ngoặt đưa để đưa Thanh Hóa thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp và làm việc với Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý của các bộ, ngành Trung ương

Đại diện Lớp thực tế phát biểu.

Đồng chí cũng nhấn mạnh đến sự phát triển của Khu Kinh tế Nghi Sơn với vai trò là đầu tàu kinh tế của tỉnh Thanh Hóa hiện tại và tương lai. Chỉ hơn 14 năm trước, nơi đây là vùng biển cát trắng, nắng gió khắc nghiệt của huyện Tĩnh Gia, đời sống người dân còn rất nhiều khó khăn. Sau hơn 14 năm xây dựng và phát triển, Khu Kinh tế Nghi Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mở rộng lên hơn 106.000 ha. Hiện nay khu kinh tế động lực này đã thu hút hàng trăm dự án, trong đó có siêu dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Những năm qua, Thanh Hóa đang có nhiều nỗ lực thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Với phương châm, doanh nghiệp phát triển thì Thanh Hóa phát triển, nên tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, kiên quyết dẹp bỏ những yếu tố cản trở đến sự phát triển của các nhà đầu tư đến với Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp và làm việc với Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý của các bộ, ngành Trung ương

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp và làm việc với Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý của các bộ, ngành Trung ương

Các thành viên lớp học chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng thông báo khái khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 10 tháng năm 2020; những hoạch định, chiến lược phát triển các lĩnh vực quan trọng của tỉnh trong giai đoạn tới.

Các học viên đã đặt nhiều câu hỏi đến đường hướng, giải pháp cho tương lai trên nhiều lĩnh vực của tỉnh. Phó Chủ tịch UBD tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trả lời, tương tác cùng học viên.

Chiều cùng ngày, học viên tiếp tục tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Lê Đồng


Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]