(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 – 14-10-2020), sáng 12-10, các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, hội viên Hội Nông dân tỉnh.

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng chúc mừng Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 – 14-10-2020), sáng 12-10, các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, hội viên Hội Nông dân tỉnh.

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng chúc mừng Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân tỉnh nhân ngày truyền thống.

Cùng đi có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và Văn phòng Tỉnh uỷ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà giai cấp nông dân nói chung, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh nói riêng đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Đồng chí khẳng định: Trong suốt thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc, cũng như trong cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ở thời kỳ nào, giai cấp nông dân nước ta nói chung, tỉnh ta nói riêng cũng giữ vai trò nòng cốt, xung kích. Nhận thấy vai trò đặc biệt của Hội Nông dân, ngay sau khi ra đời, Đảng ta đã sớm thành lập Hội nông dân.

Trong những năm vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động; đồng thời, đang là một trong những tổ chức Hội Nông dân mạnh của cả nước. Những thành tựu trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt được có sự đóng góp to lớn của các cấp hội nông dân.

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng chúc mừng Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu chúc mừng ngày truyền thống Hội Nông dân.

Dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam về hướng đi mới của nông nghiệp, nông dân, nông thôn là “Nông nghiệp thì thịnh vượng, nông dân thì giàu có, nông thôn thì văn minh hiện đại”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị, bước vào thời kỳ mới, Hội Nông dân tỉnh cần lấy đó làm mục tiêu, phương châm hành động.

Hiện nay, tỉnh ta đang chuẩn bị tích cực cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; ngay sau đại hội, các cấp, các ngành trong tỉnh sẽ bắt tay ngay vào triển khai Nghị quyết đại hội, gắn với Nghị quỵết số 58-NQ/TW ngày 5 - 8 – 2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là nhiệm vụ hết lớn lao nhưng cũng vô cùng vẻ vang, đồng chí mong muốn Hội Nông dân tỉnh cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tạo điều kiện, phối hợp của chính quyền để huy động cao nhất nhân tài, vật lực, trí lực của nông dân; phát huy truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sắp quyết nghị.

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng chúc mừng Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cảm ơn và tiếp thu các ý kiển chỉ đạo.

Thay mặt tập thể cán bộ, hội viên Hội Nông dân tỉnh, đồng chí đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cảm ơn sự quan tâm, động viên, chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo, những gợi mở của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh để chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tổ chức thực hiện với tinh thần nỗ lực cao nhất, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]