(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết nguyên đán cổ truyền Canh Tý, chiều 20-1, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, chúc tết một số đơn vị làm nhiệm vụ phục vụ nhân dân trong dịp Tết. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm các đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết

Nhân dịp Tết nguyên đán cổ truyền Canh Tý, chiều 20-1, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, chúc tết một số đơn vị làm nhiệm vụ phục vụ nhân dân trong dịp Tết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm các đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà cho công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và một số sở, ngành.

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, viên chức, người lao động Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác và tinh thần đổi mới, sáng tạo của đài trong năm qua, đã đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm các đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm Đài phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong năm 2020, Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa và các cơ quan báo chí của tỉnh phải chủ động cung cấp những thông tin chính thống, toàn diện về tình hình chung của tỉnh, nhằm góp phần định hướng, dẫn dắt dư luận, xây dựng và củng cố niềm tin trong xã hội, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong tỉnh để tạo chuyển biến trong hành động, đem lại những hiệu quả thiết thực trong đời sống. Đồng chí lưu ý Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa cần tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ vững mạnh, vì một cơ quan báo chí lớn thì cần phải có những cây bút lớn, những tác phẩm lớn. Bên cạnh đó, cần tăng cường ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình, tiếp tục thực hiện có hiệu quả lộ trình tự chủ, xây dựng Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa thành trung tâm thông tin truyền thông mạnh của cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm các đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa.

Đến thăm, chúc Tết Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ với những khó khăn, vất vả của gần 1.000 cán bộ, công nhân, người lao động công ty, khi phải đảm nhiệm công việc hết sức đặc thù, nhất là trong dịp tết Nguyên đán thì khối lượng công việc lại tăng lên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm các đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà cho công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Đưa ra dẫn chứng về những hệ lụy nghiêm trọng của tình trạng ô nhiễm môi trường tác động tiêu cực đến đời sống của người dân ở một số đô thị lớn trong cả nước, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường, đồng thời đề nghị công ty tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng TP Thanh Hóa thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trao tặng 50 phần quà cho các công nhân trực tiếp làm nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh môi trường những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm các đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc tại Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, thể hiện qua những con số tăng trưởng rất ấn tượng: Doanh thu đạt 352 tỷ đồng, lợi nhuận 31 tỷ đồng, nộp thuế trên 40 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm các đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà cho Công ty CP cấp nước Thanh Hoá.

Nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của nguồn nước đối với đời sống nhân dân và phát triển kinh tế -xã hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị công ty tiếp tục tập trung cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, không chỉ phục vụ đủ về số lượng, mà phải đảm bảo chất lượng, đặc biệt là phải quan tâm đến vấn đề đảm bảo an ninh nguồn nước. Bên cạnh đó, công ty cần tiếp tục đổi mới hình thức thanh toán, nâng cao chất lượng các dịch vụ, đem lại tiện ích, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và người dân. Trước mắt, công ty cần thực hiện tốt kế hoạch cung cấp, phục vụ nhu cầu sử dụng nước của người dân và các cơ quan, đơn vị trong dịp tết Nguyên đán.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]