(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26-10, Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy vai trò của quân tình nguyện trong thời kỳ mới

Ngày 26-10, Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát huy vai trò của quân tình nguyện trong thời kỳ mới

Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2014 – 2019, hội viên Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào tỉnh Thanh Hóa luôn nêu cao phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh người lính “Bộ đội cụ Hồ”, gương mẫu trước nhân dân, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các ban liên lạc cấp tỉnh, huyện, thị, thành phố, ban liên lạc đoàn 217, đoàn 316 đã làm tốt hoạt động nghĩa tình đồng đội. Ngoài trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, các ban liên lạc cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên hội viên lúc ốm đau, hoạn nạn; tổ chức cho hội viên đi thăm lại chiến trường xưa, nơi hội viên đã từng chiến đấu giúp nước bạn Lào bảo vệ thành quả cách mạng như Sầm Nưa, cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng, Viêng Chăn…; triển khai làm huân, huy chương cho hội viên quân tình nguyện được Nhà nước Lào trao tặng. Ban liên lạc cấp tỉnh và hội viên là nhân chứng lịch sử tham gia cùng Bộ Chỉ huy quân sự 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn (Lào) trong việc tìm lại những sự kiện, thành tích trong chiến đấu bảo vệ căn cứ quân sự Pha Thí (Hủa Phăn) để chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Pha Thí; tham gia “Tuần lễ giao lưu văn hóa hữu nghị Thanh Hóa – Hủa Phăn”. Ngoài ra, hội viên các ban liên lạc cũng đã đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa cho bà mẹ Lào đã có công cứu sống bộ đội Việt Nam; ủng hộ nhân dân tỉnh Át-ta-pư bị thiệt hại nặng nề về người, tài sản do vỡ đập Thủy điện Xê-nặm-nọi…

Phát huy vai trò của quân tình nguyện trong thời kỳ mới

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2019-2024, ban liên lạc các cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động; duy tốt các hoạt động nghĩa tình theo quy định; rà soát số lượng quân tình nguyện chưa được Nhà nước Lào khen thưởng để bổ sung. Đối với ban liên lạc có đường biên giới giáp Lào, tổ chức giao lưu nhân dân, thăm hỏi, giúp nhau phát triển kinh tế. Phối hợp với các trường đại học có lưu học sinh Lào tham gia học tập để tổ chức các hoạt động giao lưu, giáo dục truyền thống, giúp các em hiểu rõ hơn về những đóng góp của quân tình nguyện Thanh Hóa đối với Lào và mối quan hệ đặc biệt giữa 2 nước Việt – Lào, 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn.

Tại đại hội, nhiều tập thể, cá nhân được nhận giấy khen, thư khen của Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt – Lào và Thường trực Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào tỉnh Thanh Hóa. Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 29 đồng chí.

Thu Vui


Thu Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Kiều cao Thoát - 20:08 29/10/19

 Trả lời

Thủ trưởng của tôi, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Xuân Ghi (Yên Định, Thanh Hóa) .Bộ đội phòng không tiểu đoàn 128 và nhiều đồng đội ở Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Đông Sơn...

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]