(Baothanhhoa.vn) - Đã 12 năm, cứ ngày 15 hàng tháng, Câu lạc bộ (CLB) gia đình hạnh phúc thôn Yên Thọ, xã Mậu Lâm (Như Thanh) lại tổ chức sinh hoạt định kỳ. Tại đây, các thành viên được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, nuôi dạy con tốt... Các tình huống về bạo lực gia đình cũng thường xuyên được ban chủ nhiệm CLB đưa ra để cùng nhau phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp phòng ngừa, cùng xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc

Đã 12 năm, cứ ngày 15 hàng tháng, Câu lạc bộ (CLB) gia đình hạnh phúc thôn Yên Thọ, xã Mậu Lâm (Như Thanh) lại tổ chức sinh hoạt định kỳ. Tại đây, các thành viên được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, nuôi dạy con tốt... Các tình huống về bạo lực gia đình cũng thường xuyên được ban chủ nhiệm CLB đưa ra để cùng nhau phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp phòng ngừa, cùng xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc

Trao bò sinh sản cho phụ nữ nghèo xã Công Liêm (Nông Cống) – giải pháp hỗ trợ giúp hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc.

Chị Đỗ Thị Hoan, chủ nhiệm CLB gia đình hạnh phúc xã Mậu Lâm cho biết thêm: Mỗi tháng CLB tổ chức sinh hoạt chuyên đề khác nhau, sân khấu hóa, tạo không khí vui tươi phấn khởi, góp phần đẩy mạnh phong trào phụ nữ ngày càng phát triển. Chúng tôi không chỉ quan tâm đến thành viên CLB mà là tất cả chị em phụ nữ trong các thôn, xã, góp phần hòa giải thành công cho nhiều cặp vợ chồng ở địa phương.

Hàng tuần, các thành viên CLB liên thế hệ tự giúp nhau làng Thanh Hà, xã Hà Toại (Hà Trung) đều tập trung đông đủ tập thể dục dưỡng sinh và cùng nhau chia sẻ, động viên nhau trong cuộc sống. Mỗi tháng, các thành viên đều mong chờ đến kỳ sinh hoạt để tham gia các hoạt động như: Giao lưu văn nghệ, khám sức khỏe định kỳ, phổ biến kiến thức... Chị Mai Thị Thủy, chủ nhiệm CLB liên thế hệ tự giúp nhau xã Hà Toại, chia sẻ: Tham gia CLB, các hội viên hỗ trợ nhau vay vốn phát triển kinh tế, CLB còn phân công các tình nguyện viên giúp các hội viên là người già, neo đơn, ốm đau... dọn dẹp nhà cửa vườn tược, đi chợ.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình. Nhận thức ý nghĩa sâu sắc tư tưởng của Người và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình, những năm qua, các cấp hội phụ nữ đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Thông qua việc lựa chọn xây dựng các mô hình phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương đã giúp nhiều hội viên, phụ nữ có điều kiện tiếp cận kiến thức pháp luật, kỹ năng bảo vệ mình, vươn lên làm kinh tế để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc, góp phần hạn chế tình trạng bạo lực gia đình. Hiện nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả hơn 7.200 mô hình CLB hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, với hơn 25 loại hình, thu hút hàng nghìn hội viên, phụ nữ tham gia. Các mô hình hoạt động có hiệu quả được các cấp hội duy trì, như: 1.250 CLB “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; 1.178 CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; 1.300 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 648 CLB “Phụ nữ giảm nghèo”; 173 CLB “Liên thế hệ tự giúp nhau”; 305 CLB “Phòng chống bạo lực gia đình”; 93 CLB “Phòng chống tệ nạn xã hội”; 105 mô hình tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; 27 chi hội kiểu mẫu 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới. Các mô hình đóng vai trò chủ lực trong tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức về phương pháp tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục truyền thống gia đình Việt Nam, cách đối nhân, xử thế, giao lưu, học hỏi, chia sẻ, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tham gia sinh hoạt, các thành viên ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình để chung tay tạo nên một tổ ấm hạnh phúc, thực hiện nếp sống văn hóa, tiến bộ.

Theo đánh giá của các cấp hội phụ nữ, hoạt động của các mô hình đã góp phần thay đổi về nhận thức và chuyển đổi hành vi của các thành viên trong gia đình theo hướng tích cực hơn, sống có trách nhiệm với gia đình và tuân thủ pháp luật về vấn đề gia đình, phụ nữ và trẻ em. Xuất hiện nhiều nhân tố điển hình tiêu biểu trong các phong trào “Người tốt, việc tốt”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” và “Gia đình văn hóa” ở địa phương.

Tuy vẫn còn một số khó khăn trong quá trình hoạt động, nhưng với ý nghĩa thiết thực mang lại, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, CLB; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Bài và ảnh: Minh Trang


Bài Và Ảnh: Minh Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]