(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch 1125/KH-UBND ngày 24-3-2017 của UBND TP Thanh Hóa về lập lại trật tự đô thị, sau 1 năm triển khai, các phố, thôn trên địa bàn TP Thanh Hóa đã tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện kế hoạch.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy vai trò của phố, thôn trong lập lại trật tự đô thị

Thực hiện Kế hoạch 1125/KH-UBND ngày 24-3-2017 của UBND TP Thanh Hóa về lập lại trật tự đô thị, sau 1 năm triển khai, các phố, thôn trên địa bàn TP Thanh Hóa đã tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện kế hoạch.

Trong đó, nhiều phố thực hiện tốt như phố 9 (phường Quảng Thắng) có 58/58 hộ; phố Phượng Đình 1 (phường Tào Xuyên) có 26/26 hộ tự nguyện tháo dỡ biển quảng cáo, băng zôn, mái hiên, mái vẩy di động, lều quán, tường rào lấn chiếm đất công. Một số phố, thôn đã vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường, ngõ, như: Nhân dân phố Đình Hương 2 (phường Đông Cương) hiến 100m2 đất, đóng góp 100 triệu và 60 ngày công làm đường thông thoáng; nhân dân thôn 2 (xã Thiệu Vân) hiến 200m2 đất và đóng góp trên 200 triệu đồng mở rộng đường, làm rãnh thoát nước có nắp đậy; các hộ dân thôn Quang Hải (xã Hoằng Đại) hiến 120m2 đất mở rộng đường... Cùng với đó, các phố, thôn đã làm tốt việc hướng dẫn nhân dân khi xây dựng, sửa chữa nhà ở không lấn chiếm vỉa hè, kinh doanh trái phép ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường giao thông, lát đá vỉa hè, điện chiếu sáng, trồng cây xanh. Nổi bật như phố Quang Trung 4 (phường Ngọc Trạo), phố Thành Long (phường Quảng Thành), thôn Sơn (xã Đông Lĩnh), thôn Đa Sỹ (xã Đông Vinh)...


Tố Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]