(Baothanhhoa.vn) - Là phó ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ an ninh xã hội số 8 phố Tây Sơn 1, phường Phú Sơn, phó ban đoàn kết công giáo TP Thanh Hóa, ông Trần Mạnh Quán luôn nêu gương trong công tác và lối sống.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Người cán bộ công giáo giàu nhiệt huyết

Là phó ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ an ninh xã hội số 8 phố Tây Sơn 1, phường Phú Sơn, phó ban đoàn kết công giáo TP Thanh Hóa, ông Trần Mạnh Quán luôn nêu gương trong công tác và lối sống.

Người cán bộ công giáo giàu nhiệt huyết

Xưởng sửa chữa máy công trình của gia đình ông Trần Mạnh Quán tạo việc làm thường xuyên cho 7 – 9 lao động là con em giáo dân.

Năm nay đã hơn 60 tuổi, nhưng ông Quán vẫn hăng hái, nhiệt tình tham gia công tác xã hội và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do thành phố và địa phương phát động. Ông luôn tự nhủ bản thân phải củng cố đức tin “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở vận động giáo dân trên địa bàn phường luôn “kính Chúa yêu nước”, hăng say lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Với cương vị phó ban đoàn kết công giáo thành phố, ông đã chủ động xuống cơ sở nắm bắt tình hình sinh hoạt của bà con giáo dân; thăm hỏi, động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tháo gỡ vướng mắc trong bà con công giáo thuộc xứ họ đạo mình phụ trách.

Là tổ trưởng tổ an ninh xã hội số 8 phố Tây Sơn 1, ông luôn sâu sát động viên bà con giáo dân “sống tốt đời, đẹp đạo”; thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ông luôn có mặt kịp thời khi các gia đình trong phố xảy ra mâu thuẫn, tham gia hòa giải thành nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, vun đắp mối đoàn kết bà con lương – giáo.

Từ năm 2010, theo chủ trương mới của tỉnh thu hồi đất nông nghiệp chuyển đổi thành các khu tái định cư và khu công nghiệp, ông đã mở xưởng sửa chữa máy công trình (xe lu, xe cẩu, xe ủi, máy xúc...), ngoài việc tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình còn tạo công ăn việc làm cho 7 - 9 lao động là con em giáo dân, với mức thu nhập bình quân từ 7 - 9 triệu đồng/người/tháng.

Theo kinh nghiệm của ông Quán: Muốn tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân thì người cán bộ làm công tác mặt trận trước hết phải năng động, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, luôn bám sát cơ sở, gần dân, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nói đi đôi với làm thì dân mới tin và làm theo. Ông cùng ban công tác mặt trận phố phối hợp với chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, chuyển tải những nội dung của việc xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu, phường văn minh đô thị đến từng ngõ phố, từng hộ gia đình để mọi người dân được biết và thực hiện. Nhiều năm làm phó ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ an ninh xã hội số 8, ông đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, ông cùng ban công tác mặt trận vận động, quyên góp tiền thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, giúp đỡ hộ nghèo, động viên học sinh khó khăn. Ngoài hoạt động giúp đỡ người nghèo, ông còn đóng góp tích cực trong công tác thanh tra, giám sát cộng đồng. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của phố Tây Sơn 1 đạt 63 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,9%; phố đạt danh hiệu phố văn hóa. Năm 2020, phố Tây Sơn 1 phấn đấu xóa hết hộ nghèo để xây dựng phố kiểu mẫu.

Nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm trong công việc, liên tục trong 2 nhiệm kỳ (2004-2011 và 2011-2016), ông Quán được bầu là đại biểu HĐND phường khóa VII, VIII, là ủy viên Ủy ban MTTQ phường khóa X, XI, nhiệm kỳ 2008-2013 và 2013-2018, phó ban đoàn kết công giáo TP Thanh Hóa khóa I, II, nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020. Trên 20 năm công tác, ở cương vị nào ông cũng gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với lối sống khiêm tốn, giản dị, gần gũi, ông luôn được bà con Nhân dân quý mến, lãnh đạo phố, phường tin tưởng.

Với những thành tích đó, ông Trần Mạnh Quán được Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc”; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “sống tốt đời, đẹp đạo” giai đoạn 2010-2015 và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

Bài và ảnh: Quang Nhật


Bài Và Ảnh: Quang Nhật

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]