(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2018), sáng 9-11, tại khu dân cư (KDC) Mỹ Chí, xã Vĩnh Hưng (Vĩnh Lộc) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Đến dự và chung vui với nhân dân KDC Mỹ Chí có đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; huyện Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Hưng cùng đông đảo nhân dân trong khu dân cư.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Mỹ Chí, xã Vĩnh Hưng

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2018), sáng 9-11, tại khu dân cư (KDC) Mỹ Chí, xã Vĩnh Hưng (Vĩnh Lộc) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Đến dự và chung vui với nhân dân KDC Mỹ Chí có đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; huyện Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Hưng cùng đông đảo nhân dân trong khu dân cư.

Đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho 10 hộ ngèo của KDC Mỹ Chí.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân KDC Mỹ Chí đã ôn lại 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và báo cáo kết quả 1 năm thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới. Là KDC thuộc xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, sau 1 năm thực hiện cuộc vận động, đời sống của bà con KDC Mỹ Chí đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ rệt. Đến tháng 10-2018, KDC Mỹ Chí đã đạt 10/14 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; bình quân thu nhập đầu người đạt hơn 34 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo hiện còn 14 hộ (giảm 25 hộ so với năm 2017); 85,4% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% hộ có nhà ở kiên cố, nhiều hộ đầu tư chăn nuôi, phát triển thành trang trại có thu nhập ổn định; trên địa bàn không có người mắc tệ nạn xã hội. Mối quan hệ tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chi bộ 5, Ban công tác mặt trận KDC Mỹ Chí đã vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, chi bộ 5 đạt chi bộ trong sạch vững mạnh 3 năm liên tục.

Tiết mục văn nghệ do người dân KDC Mỹ Chí biểu diễn.

Phát biểu tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Duy Sang đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của chi bộ 5 và nhân dân KDC Mỹ Chí trong thực hiện các phong trào thi đua, chương trình hoạt động tại địa phương. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, KDC Mỹ Chí tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng điển hình làm kinh tế giỏi, chuyển đổi ngành nghề, cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống; phân loại hộ nghèo, cận nghèo để có kế hoạch giúp đỡ thoát nghèo bền vững. Đồng chí Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy đề nghị mỗi người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm vệ sinh môi trường, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mỗi người dân trong KDC cần phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy đã trao quà cho Ban công tác mặt trận KDC Mỹ Chí và 10 hộ nghèo.


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]