(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10/11, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly cho học sinh, sinh viên đạt thành tích trong học tập trên địa bàn tỉnh.

Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly

Sáng 10/11, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly cho học sinh, sinh viên đạt thành tích trong học tập trên địa bàn tỉnh.

Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa cho Giáo sư Lê Viết Ly.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh; Giáo sư Lê Viết Ly và gia đình; lãnh đạo Tập đoàn Sun Group.

Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Năm học 2022-2023, tuy còn nhiều khó khăn nhưng các thầy, cô giáo và các cấp quản lý giáo dục đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học; chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục trong nhóm dẫn đầu cả nước; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên.

Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt phát biểu tại buổi lễ.

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT, Thanh Hóa có 61/78 học sinh dự thi đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, gồm: 3 giải Nhất, 15 giải Nhì, 22 giải Ba và 21 giải Khuyến khích. Với thành tích trên, Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh có tổng số học sinh đoạt giải cao nhất toàn quốc (từ 50 giải trở lên). Tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022-2023 đảm bảo nghiêm túc và an toàn, đúng quy chế. Tỉnh có điểm thi trung bình Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đứng thứ 21/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (tăng 6 bậc so với năm 2022); số điểm 10 đạt được là 936, chiếm tỷ lệ 2,66%, xếp thứ ba cả nước (sau TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh)...

Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly

Các em học sinh tại buổi lễ.

Đặc biệt, có 1 học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic quốc tế môn Vật lý lần thứ 53 tại Nhật Bản và sau 23 năm, với 8 lần có học sinh dự thi chung kết Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia“, năm 2023 có em Lê Xuân Mạnh, học sinh Trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) đã đoạt giải quán quân Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”.

Hòa vào dòng chảy của phong trào khuyến học cả nước, trong nhiều năm qua phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời ở tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả tiêu biểu, xuất sắc, luôn là đơn vị tốp đầu của cả nước. Hội khuyến học các cấp đã chung tay với ngành giáo dục chăm lo phát triển mạnh mẽ quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Trong suốt 24 năm qua, các cấp hội đã kiên trì vận động và làm tốt công tác xã hội hóa xây dựng Quỹ khuyến học nên tỉnh ta luôn có tổng quỹ cao nhất cả nước. Hiện nay, tổng số tiền Quỹ khuyến học của cả tỉnh năm 2022 đạt hơn 380 tỷ đồng (chưa kể quỹ khuyến học gia đình).

Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly

Giáo sư Lê Viết Ly phát biểu tại buổi lễ.

Quỹ học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly đã có những đóng góp không nhỏ đối với phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và sự phát triển của ngành GD&ĐT tỉnh nhà. Đến nay, tổng số tiền gia đình giáo sư đã ủng hộ, tài trợ cho Thanh Hóa để xây dựng trường học, hỗ trợ thiết bị giáo dục, trao học bổng, trao thưởng lên tới trên 70 tỷ đồng. Đã có trên 6.500 học sinh được nhận học bổng, với mức 2 triệu đến 3 triệu đồng/học sinh. Trên 450 sinh viên được nhận học bổng liên tục từ khi vào đến khi tốt nghiệp đại học, với mức từ 10 triệu đến 15 triệu đồng/năm/sinh viên.

Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích của ngành giáo dục và Hội Khuyến học các cấp đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời, đánh giá cao những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp chung sức xây dựng xã hội học tập của giáo sư, gia đình giáo sư Lê Viết Ly và tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Tập đoàn Sun Group.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong suốt chặng đường 16 năm qua, Quỹ học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly luôn đồng hành và có những đóng góp lớn trong công tác giáo dục và đào tạo; trong công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh Thanh Hóa. Quỹ học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly đã tạo ra hiệu ứng xã hội, có sức lan tỏa lớn trong phong trào “Làm theo lời Bác” với những việc làm thiết thực, hiệu quả. Học sinh, sinh viên được nhận học bổng của gia đình Giáo sư luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện và đạt kết quả tốt. Từ đó, giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều có việc làm ổn định và có thu nhập cao.

Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly

Các em học sinh tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, các thầy giáo, cô giáo không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng sự đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, phấn đấu mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh noi theo.

Trước yêu cầu ngày càng cao của ngành GD&ĐT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội quan tâm hơn nữa sự nghiệp trồng người, tạo điều kiện tốt nhất cho con em mình học hành tiến bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cấp, ngành, các đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân, những người con của quê hương Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài; cùng toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, với tình cảm và trách nhiệm với tương lai, tiếp tục đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài nhằm tăng nguồn quỹ để động viên và giúp đỡ mọi tài năng ở các cấp học, ngành học, trên khắp các vùng, miền trong tỉnh.

Để xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong các em với trách nhiệm trước bản thân, gia đình và quê hương; trách nhiệm trước sự quan tâm, chăm lo của chính quyền, các tầng lớp Nhân dân; trước tình yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ từ tấm lòng vàng của các doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm, hãy sử dụng học bổng thật sự hiệu quả. Các em luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau để cùng nỗ lực, cố gắng, chăm chỉ học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có ước mơ, hoài bão để rèn đức, luyện tài, ra sức thi đua học tập, để mai này lập thân - lập nghiệp, cống hiến thật nhiều cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly

Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly

Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly

Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly

Nhân dịp này, gia đình Giáo sư Lê Viết Ly và Tập đoàn Sun Group đã dành gần 2 tỷ đồng để trao học bổng cho 444 học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi, với mức 3 triệu đồng/học sinh; 10 đến 15 triệu đồng/sinh viên và trao thưởng cho 50 cán bộ, giáo viên giỏi, làm công tác khuyến học xuất sắc.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]