(Baothanhhoa.vn) - Tối 18-6, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2018), 25 năm thành lập Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa (24-6-1993 – 24-6-2018) và trao Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2017.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 25 năm thành lập Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa và trao Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2017

Tối 18-6, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2018), 25 năm thành lập Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa (24-6-1993 – 24-6-2018) và trao Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2017.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Sỹ Diến, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cùng đông đảo cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Thiệu, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã trình bày diễn văn kỷ niệm, nhấn mạnh: 93 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã có bước trưởng thành và lớn mạnh, khẳng định vị thế, vai trò trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cũng như đời sống xã hội. Cùng với sự phát triển của báo chí cả nước, báo chí Thanh Hóa và người làm báo trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển nhanh chóng. Các ấn phẩm của Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh; chương trình phát thanh và truyền hình (PT&TH) của Đài PT&TH Thanh Hóa chất lượng từng bước được nâng lên, hấp dẫn, phản ánh toàn diện tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong tỉnh, trong nước, đáp ứng cơ bản yêu cầu lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nhu cầu thông tin của công chúng.

Đồng chí Phạm Minh Thiệu, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa trình bày diễn văn kỷ niệm.

Kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam cũng đúng dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa - “mái nhà chung” của báo giới xứ Thanh. 25 năm trước, từ một tổ chức với số ít hội viên, cơ sở vật chất thiếu thốn, đến nay Hội Nhà báo tỉnh đã có hơn 300 hội viên, sinh hoạt ở 6 chi hội nhà báo trực thuộc. Nét nổi bật trong hoạt động của hội là duy trì giải báo chí hàng năm của địa phương - tiền thân của Giải báo chí Trần Mai Ninh hiện nay và tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, gắn với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nhà báo khi tác nghiệp.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà Hội Nhà báo Thanh Hóa và báo giới xứ Thanh đã đạt được trong suốt 25 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, dù mới chỉ 25 năm thành lập nhưng Hội Nhà báo tỉnh đã đồng hành cùng các cơ quan báo chí trong tỉnh, tuyên truyền, cổ vũ nhân lên những việc làm tốt, đấu tranh với cái xấu, việc tiêu cực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đồng chí Phạm Đặng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết phát triển báo giới trên địa bàn và khắc phục những mặt còn hạn chế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đề nghị Hội Nhà báo tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống, tranh thủ sự ủng hộ của Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương để thực hiện tốt hơn nữa công tác hội, tập hợp báo giới trong tỉnh. Thực hiện tốt Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam trong toàn thể hội viên; tiếp tục nâng tầm Giải báo chí Trần Mai Ninh, tham gia và đạt giải tại Giải báo chí Quốc gia và Giải báo chí viết về công tác xây dựng Đảng - mang tên “Búa liềm vàng” hàng năm. Chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp. Tổ chức các cuộc thi viết biểu dương những nhân tố mới, cách làm hay, nhân kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính...

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2017. Nét mới của giải báo chí năm nay là Hội Nhà báo tỉnh đã mở rộng đối tượng tham gia đến những người làm báo không chuyên và đội ngũ phóng viên, cộng tác viên ở các cơ quan báo chí trong cả nước có tác phẩm viết về Thanh Hóa. Việc chấm, thẩm định và xét giải thực hiện theo các loại hình và nhóm thể tài báo chí. Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2017 đã thu hút 120 tác phẩm tham dự, tăng gần 30 tác phẩm so với năm trước. Hội đồng thẩm định đã quyết định chọn 59 tác phẩm tốt nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. Trong đó, loại hình báo in, báo điện tử có 39 giải, gồm: 3 giải A, 8 giải B, 9 giải C và 19 giải khuyến khích; loại hình phát thanh - truyền hình có 20 giải, gồm: 2 giải A, 3 giải B, 7 giải C và 8 giải khuyến khích.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tác giả đạt giải A, thể loại báo in, báo điện tử.

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tác giả đạt giải A, thể loại báo in, báo điện tử, gồm: nhóm tác giả Đình Phú, Nguyễn Thế Thịnh, Minh Hải (Báo Thanh Niên), với tác phẩm “Hang Tám Cô huyền thoại và sự thật”; tác giả Lê Dung (Báo Thanh Hóa), với tác phẩm “Di tích sau xếp hạng – nhiều vấn đề cần quan tâm”; nhóm tác giả Hoa Mai, Khiếu Tư (Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Thanh Hóa), với tác phẩm “Thông tin về đợt mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tháng 10 năm 2017”.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tác giả đạt giải A, thể loại phát thanh - truyền hình.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tác giả đạt giải A, thể loại phát thanh - truyền hình cho nhóm tác giả Mai Hương, Mai Ngọc, An Thư, Tiến Dũng, Xuân Sơn, Đức Anh, Sỹ Thảo, Văn Tráng, Lê Quang (Đài PT&TH Thanh Hóa), với tác phẩm “Hành trình tri ân”; nhóm tác giả Hoàng Triều, Mai Nhung, Tuyết Hạnh (Đài PT&TH Thanh Hóa), với tác phẩm “Sắp xếp, tinh gọn bộ máy để phục vụ nhân dân tốt hơn”.

Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B, thể thoại báo in, báo điện tử.

Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B, thể thoại phát thanh - truyền hình.

Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải C.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 11 tác giả, nhóm tác giả đạt giải B; 16 tác giả, nhóm tác giả đạt giải C; trao giấy chứng nhận cho 27 tác giả, nhóm tác giả đạt giải khuyến khích.

Đồng chí Phạm Minh Thiệu, Chủ tịch Hội Nhà báo Thanh Hóa trao thưởng cho các tác giả đạt Giải báo chí Quốc gia.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh đã trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho các cá nhân; trao thưởng cho các tác giả đạt Giải báo chí Quốc gia năm 2017.


Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]