(Baothanhhoa.vn) - Chiều 20-7, tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh (25B, TP Thanh Hóa), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2019).

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Chiều 20-7, tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh (25B, TP Thanh Hóa), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2019).

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí cán bộ công đoàn qua các thời kỳ.

Diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm do đồng chí Ngô Tôn Tẫn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trình bày đã ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Cách đây 90 năm, ngày 28-7-1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón – Hà Nội đã diễn ra Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, đây là dự kiện trọng đại đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam. Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Việt Nam luôn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và phát huy tốt vai trò của tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đồng chí Ngô Tôn Tẫn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Cùng với sự phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, trong những năm qua, Công đoàn Thanh Hoá luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua hành động cách mạng, thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đến nay, Công đoàn Thanh Hóa đang trực tiếp quản lý trên 260.000 đoàn viên, với 3.725 công đoàn cơ sở; là lực lượng tiên phong, xung kích trong các phong trào thi đua yêu nước, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hăng say lao động sản xuất và công tác, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và CNVCLĐ luôn được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện. Từ năm 2017 đến nay, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn vận động đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục đóng góp, ủng hộ Quỹ "Mái ấm công đoàn” được 11,345 tỷ đồng; xét hỗ trợ cho CNVCLĐ làm mới, sửa chữa 301 ngôi nhà với tổng số tiền trị giá 16,842 tỷ đồng. Chỉ đạo các cấp công đoàn hàng năm tổ chức chương trình "Tết sum vầy”; “Tháng công nhân”, “Tháng an toàn vệ sinh lao động”; vận động các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, trao tặng hàng nghìn suất quà Tết trị giá hàng tỷ đồng, trợ cấp khó khăn cho hàng vạn đoàn viên, CNVCLĐ với tổng số tiền hỗ trợ trên 30 tỷ đồng…

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Ghi nhận sự đóng góp của CNVCLĐ và tổ chức công đoàn, LĐLĐ tỉnh đã được Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đây là niềm vinh dự và tự hào to lớn, là nguồn cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn Thanh Hóa vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tổ chức công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành, địa phương, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn và năng lực ứng dụng và sáng tao công nghệ mới trong CNVCLĐ; phát động phong trào thi đua sâu rộng trong CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và vận động thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Bên cạnh đó, các đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay, chung sức tạo nên sức mạnh to lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, qua đó nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn. Đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động và chủ sử dụng lao động.

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đồng chí Lương Thị Minh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Các tập thể được tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh vì có thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập công đoàn Việt Nam.

Nhân dịp này, đồng chí Lương Thị Minh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc từ năm 2014- 2018, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy và 9 cá nhân tiêu biểu khác được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn. Ngoài ra, còn có 10 tập thể và 30 cá nhân được Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]