(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (25B - TP Thanh Hóa) diễn ra lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Cựu chiến binh - chiến sỹ chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị - Trung đoàn 48B - đoàn Thạch Hãn anh hùng tại Thanh Hóa (20-4-1994 - 20-4-2019).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội cựu chiến binh - chiến sỹ chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

Sáng 20-4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (25B - TP Thanh Hóa) diễn ra lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Cựu chiến binh - chiến sỹ chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị - Trung đoàn 48B - đoàn Thạch Hãn anh hùng tại Thanh Hóa (20-4-1994 - 20-4-2019).

Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội cựu chiến binh - chiến sỹ chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, đông đảo cán bộ, chiến sỹ quê hương Thanh Hóa và các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị... đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm 81 ngày đêm chiến đấu gian khổ, ác liệt bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Tháng 10-1971, Trung đoàn 48B với hơn 2.000 chiến sỹ là con em Thanh Hóa được lệnh chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng tỉnh Quảng Trị. Hướng tấn công của Trung đoàn trải rộng từ Dốc Miếu - Cồn Tiên đến Quất Xá - Tân Tường, đánh chiếm toàn bộ chi khu, huyện lỵ Cam Lộ. Thực hiện phương châm đánh chắc, tiến chắc, Trung đoàn 48B cùng các lực lượng của quân đội ta đã giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị vào ngày 1-5-1972. Nhận định mất Quảng Trị là mất miền nam Việt Nam, đế quốc Mỹ đã huy động tối đa hỏa lực tái chiếm tỉnh Quảng Trị. Trung đoàn 48B tiếp tục được lệnh xây dựng trận địa phòng ngự tại thị xã Quảng Trị và các vùng phụ cận. Dưới làn mưa bom bão đạn của đế quốc Mỹ, Trung đoàn 48B và các lực lượng của quân đội ta vẫn kiên cường bám trụ, giữ vững trận địa pháo, đánh cho giặc Mỹ thất bại thảm hại. Với nhiều đóng góp tích cực cho chiến dịch, ngày 19-12-1972, Trung đoàn 48B được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngay tại chiến trường Quảng Trị.

Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội cựu chiến binh - chiến sỹ chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Sau chiến tranh, để nghĩa tình đồng đội luôn được lưu giữ, ngày 20-4-1994, Ban liên lạc chiến sỹ chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị - Trung đoàn 48B - đoàn Thạch Hãn anh hùng tỉnh Thanh Hóa được thành lập với 36 hội viên. Sau 25 năm thành lập, đến nay số hội viên tăng lên 286 người với 9 chi hội và đổi tên thành Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh - chiến sỹ chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị - Trung đoàn 48 - đoàn Thạch Hãn anh hùng tại Thanh Hóa.

Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội cựu chiến binh - chiến sỹ chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

Đại diện Ban liên lạc trao quà cho các gia đình có thân nhân hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện Ban liên lạc đã trao quà cho các gia đình có thân nhân hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]