(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10-4, tại thị xã Sầm Nưa, đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Hủa Phăn và Thanh Hóa, do đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn và đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nội dung thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2018 và ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019 giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn

Sáng 10-4, tại thị xã Sầm Nưa, đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Hủa Phăn và Thanh Hóa, do đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn và đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nội dung thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2018 và ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019 giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn ký và trao đổi biên bản thỏa thuận hợp tác.

Dự buổi hội đàm và ký kết, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân, Mường Lát.

Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019 giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn

Quảng cảnh buổi hội đàm.

Dự buổi hội đàm và ký kết về phía tỉnh Hủa Phăn có các đồng chí: Khăm Von Bun Tha Vông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn; Khăm Phỉu Vông Sạ Vẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn; Pheng Căn Nha Phim, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh Hủa Phăn.

Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019 giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn

Lãnh đạo hai tỉnh dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Cay - Xỏn Phôm - Vi - Hản.

Trước khi tiến hành hội đàm và ký kết, đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Cay - Xỏn Phôm - Vi - Hản và Đài tưởng niệm liệt sĩ Lào; đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh vì sự nghiệp cách mạng Lào. Trước anh linh Chủ tịch Cay - Xỏn Phôm - Vi - Hản, lãnh đạo cấp hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn nguyện tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam – Lào, giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay - Xỏn Phôm - Vi - Hản đã xây dựng và vun đắp.

Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019 giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn

Lãnh đạo hai tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Lào.

Thắp nén hương thơm tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Lào, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn nguyện mang hết sức mình vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn ngày càng phát triển.

Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019 giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn

Lãnh đạo hai tỉnh dâng hương tại đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh vì sự nghiệp cách mạng Lào.

Phát biểu khai mạc buổi hội đàm, đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá đã dành cho tỉnh Hủa Phăn trong suốt nhiều năm qua, đặc biệt là việc tỉnh Thanh Hoá đã viện trợ cho tỉnh Hủa Phăn xây dựng nhiều công trình nhằm giúp tỉnh Hủa Phăn phát triển kinh tế - xã hội. Đây là các công trình hết sức có ý nghĩa, là biểu tượng bền vững cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Đảng bộ, chính quyền, quân và dân hai tỉnh Thanh Hoá – Hủa Phăn.

Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019 giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn

Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại buổi hội đàm.

Buổi hội đàm và ký kết diễn ra trong thời điểm tỉnh Hủa Phăn và Thanh Hóa đang tổ chức thi đua triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đồng chí mong muốn tại buổi hội đàm này, hai bên cùng đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2018, bàn các nội dung và tiến hành ký kết hợp tác năm 2019 với mục tiêu đưa mối quan hệ đặc biệt giữa Thanh Hóa – Hủa Phăn lên một tầm cao mới. Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cũng thông tin đến đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh Hủa Phăn trong năm 2018. Theo đó, năm 2018, tổng doanh thu của tỉnh đạt 2.927 tỷ kíp, tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,66%. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống nhất dân được nâng cao. Quốc phòng – an ninh được giữ vững và ổn định.

Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019 giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi hội đàm.

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn và cán bộ, nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến chúc mừng những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những thay đổi rõ nét trong đời sống kinh tế và phát triển hạ tầng của tỉnh Hủa Phăn trong thời gian qua. Đồng chí cũng thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh mà tỉnh Thanh Hoá đã đạt được trong năm 2018 và quý I năm 2019. Đồng thời khẳng định: Có được kết quả như vậy, ngoài sự năng động, sáng tạo, linh hoạt trong công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng lòng vượt qua khó khăn của nhân dân Thanh Hóa, thì sự kề vai, sát cánh, chia sẻ khó khăn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn là hết sức quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đánh giá cao những kết quả trong thực hiện hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; quan hệ chính trị, ngoại giao được tăng cường, đặc biệt quan hệ hữu nghị giữa lãnh đạo hai tỉnh, các sở, ngành, các địa phương hai bên biên giới ngày càng chặt chẽ; các nội dung hợp tác giữa các sở, ngành ngày càng phong phú và đi vào chiều sâu. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh của Lào năm 2018 đạt hơn 8,34 triệu USD (trong đó: xuất khẩu 7,72 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu 0,62 triệu USD); có hơn 230 đơn vị sản xuất, kinh doanh, các hộ kinh doanh cá thể của người Thanh Hóa đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn. Hợp tác trong lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được quan tâm đẩy mạnh và tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực. Hiện nay, Thanh Hóa đang tiếp nhận đào tạo 526 lưu học sinh, trong đó có 174 lưu học sinh thuộc diện được tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ kinh phí và 352 lưu học sinh thuộc diện tự túc kinh phí. Ngành Y tế tiếp tục đón tiếp, chăm sóc sức khỏe cho khoảng 3.273 lượt cán bộ, nhân dân tỉnh Hủa Phăn sang khám và điều trị bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh…

Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019 giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn

Lãnh đạo hai tỉnh chụp ảnh lưu niệm.

Cũng tại buổi hội đàm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị tỉnh Hủa Phăn quan tâm tiến hành một số dự án đã được hai bên chấp thuận tại tỉnh Thanh Hóa; đề nghị chính quyền, các ngành chức năng tỉnh Hủa Phăn chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng tiếp tục hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ về mặt pháp lý để công dân Việt Nam nói chung, công dân Thanh Hóa nói riêng hoàn thiện các thủ tục cần thiết để được cấp giấy phép kinh doanh, giấy tạm trú, giấy phép lao động và các giấy tờ cần thiết khác để tiếp tục kinh doanh và lao động tại Lào. Tạo điều kiện và phối hợp tốt với Hội đồng hương Thanh Hóa tại tỉnh Hủa Phăn trong việc hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc liên quan đến công dân Việt Nam nói chung và công dân tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Chỉ đạo các đơn vị tại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo – Nậm Xôi tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục để các doanh nghiệp và người dân đi lại qua cửa khẩu được thuận tiện. Quan tâm chỉ đạo hợp tác song phương giữa các sở, ngành của hai tỉnh nhằm đưa mối quan hệ 2 bên đạt hiệu quả cao hơn nữa trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, phòng chống cháy rừng, giữ vững quốc phòng – an ninh khu vực hai bên biên giới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến mong muốn tại buổi hội đàm lần này, hai bên sẽ thảo luận, bàn bạc và ký kết chương trình hợp tác năm 2019 với tinh thần chung là thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh; đưa mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên lên một tầm cao mới, hiệu quả hơn, thiết thực hơn, xứng đáng với truyền thống hữu nghị lâu đời của hai tỉnh. Nhân dịp tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến trân trọng mời đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn sang thăm, dự lễ kỷ niệm và tổ chức lễ khởi công Khu ký túc xá lưu học sinh Lào. Nhân dịp đón Tết cổ truyền Bun Pi May (Lào) đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn và mong muốn tình cảm hai tỉnh, hai đất nước tiếp tục được tô thắm, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ hai tỉnh đã trình bày đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2018 và Dự thảo thoả thuận hợp tác giữa hai tỉnh trong năm 2019. Theo đó, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn tiếp tục chăm lo vun đắp và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang, nhất là thế hệ trẻ của hai tỉnh nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào; đồng thời, tăng cường xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng phát triển tốt đẹp hơn…Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; phối hợp toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội, du lịch và y tế, giữ vững quốc phòng – an ninh khu vực hai bên biên giới.

Với tinh thần đoàn kết, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã thảo luận và đi đến thống nhất với các nội dung về thoả thuận hợp tác giữa hai bên và xem đây là cơ sở để lãnh đạo các ngành liên quan, các doanh nghiệp của hai tỉnh nghiên cứu, thúc đẩy tất cả các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên lên một tầm cao mới.

Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019 giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn

Lãnh đạo hai tỉnh ký kết thỏa thuận.

Sau khi thỏa thuận thống nhất các nội dung hợp tác năm 2019, trước sự chứng kiến của các thành viên trong đoàn đại biểu cao cấp của 2 tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019 giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đã trao tặng đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn bức ảnh Nhà máy lọc Hóa dầu Nghi Sơn.

Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019 giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn

Trong thời gian thăm, làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và các thành viên trong đoàn cấp cao tỉnh Thanh Hóa đã đón Tết cổ truyền Bun Pi May; dự lễ buộc chỉ cổ tay, lễ hội té nước truyền thống của nước bạn Lào; đến động viên, thăm hỏi đội tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ hy sinh tại Lào thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 11-4, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa sẽ lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]