(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26-10, Đoàn kiểm tra số 3 do Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lênh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn công tác biên phòng năm 2018 tại BĐBP Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kiểm tra toàn diện công tác biên phòng năm 2018

Sáng 26-10, Đoàn kiểm tra số 3 do Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lênh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn công tác biên phòng năm 2018 tại BĐBP Thanh Hóa.

Ảnh minh họa.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách, tài liệu văn kiện công tác đảng, công tác chính trị và các tài liệu chuyên ngành khác; kiểm tra doanh trại, hệ thống biển bảng, hệ thống kho kỹ thuật, kiểm tra thực hành chỉ huy bộ đội xử lý một số tình huống bảo vệ đơn vị, bảo vệ địa bàn...

Tại buổi kiểm tra, Đại tá Lê Ngọc Long , Chỉ huy trưởng BĐBP Thanh Hóa đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của BĐBP Thanh Hóa trong thời gian qua. Theo đó, Năm 2018, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh bám sát Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy BĐBP. Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”; Đề án “Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma tuý địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2015 - 2020”; Đề án “Tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn 2016-2020; Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Tiếp tục phối hợp với các ngành triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về “tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh Biên giới quốc gia trong tình hình mới” và hướng dẫn cho các tập thể, hộ gia đình, tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới, tổ tự quản an ninh trật tự, tổ tàu thuyền an toàn. Đến nay, có 89 mốc quốc giới được đăng ký tự quản. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biên giới, trên biển và ở cửa khẩu, ngăn chặn các hoạt động vi phạm quy chế biên giới và vi phạm pháp luật khác. Duy trì hoạt động kết nghĩa giữa 5 đồn BP và 3 đại đội Bảo vệ biên giới của nước bạn Lào...

Phối hợp với các lực lượng đấu tranh thành công 7 chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 63 vụ/78 đối tượng; thu 6 bánh Hêrôin, 81.612 viên ma túy tổng hợp; 13,84 kg ma túy đá và nhiều tang vật khác. Làm tốt công tác phòng chống lũ, lụt, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị và huy động hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương và lực lượng chức năng di dời 261 hộ dân/ 1.587 nhân khẩu đến nơi an toàn; đảm bảo ăn, ngủ tại đồn biên phòng cho 140 người trên địa bàn. Phối hợp với địa phương tiếp nhận 49 tấn gạo, hơn 1 tỉ đồng, 7.000 gói mì tôm và hàng chục tấn hàng nhu yếu phẩm tiếp tế cho các hộ dân bị thiệt hại, không để nhân dân thiếu đói, không có nơi ăn ở hoặc dịch bệnh phát sinh.

Tiếp tục thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, BĐBP tỉnh Thanh Hóa nhận đỡ đầu 92 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (trong đó có 11 em là học sinh của nước bạn Lào).

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Lê Đức Thái đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện của BĐBP Thanh Hóa trong thời gian qua, đồng thời đề nghị đơn vị cần làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường công tác vận động quần chúng nhân dân trong tình hình mới giúp dân xóa dói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.


XUÂN THỦY (BĐBP THANH HÓA)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]