(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18-9, tại trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên sâu về công tác tuyên giáo năm 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên sâu về công tác tuyên giáo năm 2018

Sáng 18-9, tại trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên sâu về công tác tuyên giáo năm 2018.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng chuyên sâu về công tác tuyên giáo năm 2018.

Tới dự có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mai Đức Ngọc, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên sâu về công tác tuyên giáo năm 2018.

Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về công tác tuyên giáo được chia thành 2 đợt, mỗi đợt 10 ngày, với sự tham gia của 40 học viên hiện là lãnh đạo, cán bộ làm công tác tuyên giáo ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Thông qua các đợt học tập trung, học viên sẽ được giảng viên, báo cáo viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt các chuyên đề chuyên sâu về lý luận, nghiệp vụ công tác tư tưởng, tuyên giáo của Đảng, như: Công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; Công tác nghiên cứu và giáo dục lý luận của Đảng hiện nay; Công tác nghiên cứu biên soạn và tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương; Tuyên truyền cổ động trong công tác tư tưởng; Kỹ năng phát ngôn và giao tiếp báo chí; Công tác tuyên truyền tham gia xử lý điểm nóng chính trị; Đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng, khẳng định: Công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng; giữ vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên giáo, những năm qua, Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin tới các đồng chí học viên những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong kết quả đạt được đó, có vai trò quan trọng của hệ thống các cơ quan tuyên giáo và những người làm công tác tuyên giáo.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại buổi lễ khai giảng.

Đồng chí Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh lưu ý các học viên các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Phải làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng vững mạnh về cương lĩnh chính trị, đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách; Công tác tuyên giáo phải nắm chắc những đòi hỏi, yêu cầu của tình hình mới để làm tốt hơn nữa và tuyên truyền một cách sáng tạo về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, lột tả được hết những vấn đề cơ bản, nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững định hướng chính trị, mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền phải tập trung vào xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Thông qua công tác tư tưởng để nhân dân tự thấy, tự làm, tự hành động, vì vậy cần lầm tốt công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục tư tưởng một cách đúng đắn, đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh tư tưởng, phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ vững chắc quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng. Kết hợp giữa xây và chống, chống và xây, kiên định mục tiêu lý tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Bên cạnh đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, trí tuệ, tâm huyết với công việc, có dũng khí đấu tranh, có trình độ chuyên môn, phương thức hoạt động khoa học; cán bộ tuyên giáo phải nói được, làm được...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các học viên nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các chuyên đề của khóa bồi dưỡng để vận dụng vào thực tiễn công tác.


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]