(Baothanhhoa.vn) - 10 năm qua (2008 - 2018), Huyện ủy Vĩnh Lộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn trên địa bàn. Huyện đã tuyển dụng 39 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác; có 254 cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học, cao đẳng, chiếm tỷ lệ 71,95% tổng số cán bộ, công chức cấp xã.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Vĩnh Lộc thực hiện trẻ hóa, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn

10 năm qua (2008 - 2018), Huyện ủy Vĩnh Lộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn trên địa bàn. Huyện đã tuyển dụng 39 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác; có 254 cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học, cao đẳng, chiếm tỷ lệ 71,95% tổng số cán bộ, công chức cấp xã.

Cử đi đào tạo trình độ trên đại học 27 người, đại học 477 người, cao cấp lý luận chính trị 36 người, trung cấp lý luận chính trị 809 người; từng bước đạt chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Huyện ủy Vĩnh Lộc cũng đã chỉ đạo thực hiện bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND tại 14/16 xã, thị trấn (có 2 đơn vị đồng chí phó bí thư thường trực đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND do đồng chí bí thư là cán bộ điều động). Việc nhất thể hóa đã phát huy vai trò lãnh đạo, chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc, giảm bớt khâu trung gian, từng bước khắc phục sự chồng chéo, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]