Huyện Ngọc Lặc vừa tổ chức đón 57 công dân Việt Nam trở về từ Lào để thực hiện cách ly y tế 14 ngày theo quy định. Trong số này có 44 người đã được cách ly 3 ngày tại huyện Quan Sơn chuyển về.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Ngọc Lặc đón và cách ly 57 công dân về từ Lào

Huyện Ngọc Lặc vừa tổ chức đón 57 công dân Việt Nam trở về từ Lào để thực hiện cách ly y tế 14 ngày theo quy định. Trong số này có 44 người đã được cách ly 3 ngày tại huyện Quan Sơn chuyển về.

Huyện Ngọc Lặc đón và cách ly 57 công dân về từ Lào

Khu cách ly được huyện Ngọc Lặc bố trí đón các công dân về thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Đây là các trường hợp đầu tiên chuyển về khu cách ly tập trung của địa phương. Theo phương án, tổ công tác đã đi đón các công dân từ huyện Quan Sơn và cửa khẩu Na Mèo về thẳng khu cách ly đã được huyện Ngọc Lặc chuẩn bị sẵn sàng từ trước trong khuôn viên Trường THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc. Đây là khu cách ly có sức chứa đến 500 người, ở xa khu dân cư; có khuôn viên thoáng mát, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất sinh hoạt như giường, nhà ăn, khu vệ sinh khép kín, mạng Internet. Những người cách ly tập trung sẽ được Trung tâm Y tế huyện phối hợp thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt, được nhận các dụng cụ cá nhân, hướng dẫn vào khu vực cách ly...

Huyện Ngọc Lặc đón và cách ly 57 công dân về từ Lào

Các công dân thực hiện khai báo y tế tại khu cách ly.

UBND huyện Ngọc Lặc đã điều động 25 cán bộ, chiến sĩ, các ngành chức năng đến Trung tâm làm nhiệm vụ để đón công dân từ Lào trở về cách ly; ngành y tế khử trùng, phòng dịch, bảo đảm đầy đủ cơ số thuốc, khẩu trang phòng chống dịch.

Hải Đăng


Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]