(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28-11-1996, Kết luận số 28-KL/TW ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư, Công văn 445-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc đã có nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Ngọc Lặc đẩy mạnh công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng

Huyện Ngọc Lặc đẩy mạnh công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng

Nhân viên Bưu điện huyện Ngọc Lặc phân loại báo trước khi chuyển đến tay độc giả.

Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28-11-1996, Kết luận số 28-KL/TW ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư, Công văn 445-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc đã có nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Để việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với bưu điện huyện thường xuyên rà soát tình hình việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng để nhắc nhở các đơn vị thực hiện. Ngoài ra, huyện ủy đã ban hành và thực hiện chính sách nhằm hỗ trợ việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng đối với các chi bộ nông thôn. Phối hợp với bưu điện huyện, cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của việc mua, đọc báo và làm theo báo Đảng; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Bên cạnh đó, bưu điện huyện thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lưu chuyển và thường xuyên cập nhật số liệu phản ánh tình hình mua báo của các chi bộ, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện để báo cáo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho ban thường vụ có giải pháp chỉ đạo kịp thời. Hằng năm, Huyện ủy Ngọc Lặc đều thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng ở các đảng bộ, chi bộ để chấn chỉnh kịp thời các đơn vị chưa đặt mua báo Đảng. Đến nay, nhiều xã, thôn, làng, khu phố trên địa bàn huyện đã trang bị tủ sách và lưu trữ các loại sách, báo, tạp chí để cán bộ, đảng viên và nhân dân đến nghiên cứu, tham khảo. Việc thường xuyên đọc báo, tạp chí của Đảng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, tiếp thu được những bài học kinh nghiệm hay trong công tác xây dựng Đảng, vận dụng kiến thức khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đời sống; động viên và cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ có giải pháp tích cực, năm 2019 toàn huyện có 49 đảng bộ, 370 chi bộ cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế, doanh nghiệp, 213 chi bộ nông thôn, đặt mua 114.169 tờ báo Nhân Dân, 116.204 tờ báo Thanh Hóa...

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW trên địa bàn huyện Ngọc Lặc vẫn còn nhiều hạn chế, như: Một số chi bộ nhà trường, trạm y tế ở các xã, thị trấn chưa dành kinh phí đặt mua đủ số lượng báo Đảng theo quy định. Việc đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng ở một số chi bộ, cơ quan, đơn vị chưa đi vào nền nếp, chưa trở thành nhu cầu thiết yếu của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, sự tiện lợi của báo điện tử, mạng xã hội, sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực truyền thông cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc mua và đọc báo Đảng trên địa bàn huyện...

Để tiếp tục triển khai và thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, trong thời gian tới Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương, tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc sử dụng kinh phí để mua báo, tạp chí của Đảng; khuyến khích các cơ quan, đơn vị có điều kiện xây dựng các phòng đọc, tủ sách, kệ sách, báo; phát động phong trào đọc, làm theo báo Đảng và nhân rộng các điển hình làm tốt; đồng thời đưa việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua hằng năm của các tổ chức cơ sở đảng...

Khắc Công


Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]