(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26-7, huyện Lang Chánh đã tổ chức khai mạc Diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2018. Đại tá Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo diễn tập.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Lang Chánh: Khai mạc diễn tập KVPT năm 2018

Sáng 26-7, huyện Lang Chánh đã tổ chức khai mạc Diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2018. Đại tá Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo diễn tập.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ huyện”, diễn tập KVPT huyện Lang Chánh chia làm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương. Cuộc diễn tập nhằm mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; vận dụng thuần thục nội dung, cơ chế lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phương pháp tổ chức thực hiện của chính quyền và cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng; trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; năng lực tham mưu của các phòng, ban, ngành, đoàn thể; khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và sang thời chiến… bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT – XH của địa phương.

Trước thực tế của địa phương, Ban Chỉ đạo diễn tập Tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu huyện Lang Chánh bổ sung hoạt động thực hành tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, tập trung tìm kiếm nạn nhân còn mất tích tại xã Trí Nang do lũ quét ngày 19-7.

Đại tá Vũ Xuân Hùng tặng quà, động viên các gia đình bị nạn tại bản Hắc, xã Trí Nang.

Cũng trong dịp này, Đại tá Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến tặng quà, động viên, thăm hỏi 4 gia đình bị lũ quét tại bản Hắc, xã Trí Nang. Tại đây, đồng chí đã ân cần động viên các gia đình bị nạn, vượt qua đau thương, mất mát nhanh chóng ổn định cuộc sống, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương, quan tâm tạo điều kiện tốt nhất, để các gia đình nhanh chóng ổn định đời sống, trước mắt có phương án di dời, tái định cư các hộ dân trong vùng nguy hiểm, có thể xảy ra lũ ống lũ quét, sạt lở đất đến khu vực an toàn.


Khánh Trình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]