(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng nêu gương có một vai trò to lớn và là một giá trị trong chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, bởi như Người nói “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” và “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Hậu Lộc: Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Huyện Hậu Lộc: Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Đường hoa phụ nữ ở xã Đa Lộc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng nêu gương có một vai trò to lớn và là một giá trị trong chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, bởi như Người nói “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” và “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức.

Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Vì thế, Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên không những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt, mà còn phải làm gương trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, luôn nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương thức giáo dục của Người, trong giai đoạn hiện nay, tư tưởng đó vẫn còn nguyên giá trị và càng trở nên cần thiết khi toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức thi đua, đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Khi cán bộ, đảng viên ý thức được vai trò và trách nhiệm thì ắt sẽ được dân tin và ủng hộ. Chị Nguyễn Thị Hoa, tổ trưởng Tổ Khoa học Xã hội, Trường THCS Lê Hữu Lập là một điển hình như vậy. Năm học 2016-2017, chị Hoa được chi ủy và ban giám hiệu nhà trường giao nhiệm vụ làm công tác chủ nhiệm lớp 9A. Trong lớp chị chủ nhiệm, có một số học sinh cá biệt, chậm tiến bộ về tư tưởng, đạo đức... Là giáo viên chủ nhiệm, chị luôn gần gũi, chia sẻ, nắm bắt tâm lý của các em, nhất là đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các em về cả vật chất và tinh thần để các em có thêm động lực học tập. Nhờ vậy mà các em có niềm tin hơn vào cuộc sống, có động lực vươn lên trong học tập, có ý thức rèn luyện nhân cách, đạo đức và đã có nhiều tiến bộ trong học tập và rèn luyện. Cùng với đó, trong công tác giảng dạy, bản thân chị luôn có ý thức trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chi ủy, của nhà trường giao. Với những việc làm hiệu quả, ý nghĩa, chị Nguyễn Thị Hoa đã được chi ủy tặng giấy khen đảng viên thực hiện xuất sắc phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; được UBND huyện Hậu Lộc tặng giấy khen đã có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi...

Xác định quan điểm cần phải phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo lời Bác, thời gian qua, 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương huyện Hậu Lộc đã xây dựng kế hoạch và triển khai việc lấy ý kiến quần chúng tham gia góp ý cho đảng viên nơi công tác và cư trú để cán bộ, đảng viên tiếp thu, biểu dương những đảng viên tiêu biểu. Qua đó, đã trở thành một diễn đàn để nhân dân đóng góp ý kiến, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. Đặc biệt, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW và Quyết định số 1089-QĐ/TW, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp huyện Hậu Lộc đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm nêu gương của bản thân, trước tiên là nêu gương trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch rèn luyện, giữ gìn tư cách đạo đức, phẩm chất của người cán bộ, đảng viên; chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, Quy định “Những điều đảng viên không được làm”; nêu cao ý thức trong việc rèn luyện; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, bảo vệ các lợi ích chính đáng của nhân dân; biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Qua đó, các tầng lớp nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Đồng chí Phạm Thị Hường, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, khẳng định: Qua thời gian thực hiện nội dung này, mỗi cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đều thể hiện tốt ý thức trách nhiệm, gương mẫu trước quần chúng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền huyện Hậu Lộc tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn việc đăng ký làm theo với việc khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm; chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm hay, đồng thời phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm...

Lưu Bảo Châu


Lưu Bảo Châu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]