(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3-8, huyện Bá Thước tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập châu Tân Hóa (nay là huyện Bá Thước). Dự buổi lễ có đồng chí Lê Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ và nhân dân huyện Bá Thước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Bá Thước kỷ niệm 90 năm thành lập

Sáng 3-8, huyện Bá Thước tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập châu Tân Hóa (nay là huyện Bá Thước). Dự buổi lễ có đồng chí Lê Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ và nhân dân huyện Bá Thước.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bá Thước.

Châu Tân Hóa thành lập ngày 3-8-1928, đóng ở La Hán (nay thuộc xã Ban Công), gồm có 4 tổng, 30 xã, 221 chòm bản. Tháng 11-1945, Ủy ban Cách mạng lâm thời tỉnh Thanh Hóa đã quyết định đổi châu Tân Hóa thành châu Bá Thước. Đến tháng 4-1946, châu Bá Thước được thay đổi từ châu sang huyện Bá Thước. Đến nay, huyện Bá Thước có diện tích tự nhiên trên 777,2 km2, với 23 xã, thị trấn, 225 thôn, bản, khu phố và trên 104 nghìn dân.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Trải qua 9 thập kỷ xây dựng và phát triển, huyện Bá Thước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên mọi mặt của đời sống xã hội. Đặc biệt, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Đảng bộ và nhân dân huyện Bá Thước đã đạt được những kết quả bước đầu đáng phấn khởi: Giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 15,6%; giá trị xuất khẩu hàng năm đạt 1,52 triệu USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18,73%; có 2 xã và 39 thôn đạt chuẩn nông thôn mới... Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; công tác quản lý, điều hành của chính quyền được đổi mới; công tác tổ chức, cán bộ được huyện Bá Thước đặc biệt quan tâm từ khâu đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đến bổ nhiệm, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bá Thước đã đạt được. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bá Thước cần tập trung nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch vụ - du lịch, đặc biệt là phát triển chăn nuôi đại gia súc; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất; tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội; coi trọng đảm bảo an ninh cơ sở, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh thu hút đầu tư; tiếp tục tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bá Thước với nội dung “Đoàn kết, sáng tạo, phát huy tiềm năng, thế mạnh, quyết tâm đưa Bá Thước sớm ra khỏi huyện nghèo, trở thành huyện khá của tỉnh”.


Văn An (Đài TT-TH Bá Thước)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]