(Baothanhhoa.vn) - Chiều 11/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (khóa XIV) hiệp thương, cử bổ sung Ủy viên Ủy ban; cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2019-2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ 15 (khóa XIV)

Chiều 11/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (khóa XIV) hiệp thương, cử bổ sung Ủy viên Ủy ban; cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2019-2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ 15 (khóa XIV)

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì hội nghị.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ 15 (khóa XIV)

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Mai Anh công bố thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giới thiệu nhân sự hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ 15 (khóa XIV)

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Thị Huyền trình bày Tờ trình kiện toàn, bổ sung ủy viên Ủy ban, cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Sau khi lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự ứng cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, hội nghị đã tiến hành hiệp thương và thống nhất biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% cử đồng chí Lê Hồng Phong, Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ 15 (khóa XIV)

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Hồng Phong phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Hồng Phong cảm ơn các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh đã tin tưởng hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng thời hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; gắn bó với cơ sở, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ 15 (khóa XIV)

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy tặng hoa chia tay vị không tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ 15 (khóa XIV)

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy tặng hoa chúc mừng 2 vị hiệp thương bổ sung Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ 15 (khóa XIV)

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Lê Hồng Phong được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Cũng tại hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo cho thôi 2 vị; bổ sung, thay thế ông Dương Văn Huệ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin làm Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã triển khai cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử truyền thống của MTTQ Việt Nam và lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa”. Theo đó, cuộc thi diễn ra trong 8 tuần, từ ngày 1/4 đến ngày 26/5/2024 bằng hình thức trắc nghiệm hằng tuần trên mạng Internet.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ 15 (khóa XIV)

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy chúc mừng đồng chí Lê Hồng Phong vừa được hội nghị hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng thời mong muốn đồng chí phát huy những kinh nghiệm công tác, tiếp tục cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện thắng lợi các nội dung, chương trình phối hợp thống nhất hành động đã đề ra.

Đối với cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử truyền thống của MTTQ Việt Nam và lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa”, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các cụ, các vị, các tổ chức thành viên, MTTQ các huyện, thị, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai một cách nghiêm túc, tạo sự lan tỏa cho đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng với số lượng người tham gia cao nhất, để cuộc thi đạt kết quả tốt nhất.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ 15 (khóa XIV)

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu MTTQ các huyện, thị, thành phố tiếp tục tập trung cao cho công tác chỉ đạo Đại hội MTTQ cấp xã, phấn đấu trong tháng 3 hoàn thành xong đại hội cấp cơ sở. Cùng với đó, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức Đại hội MTTQ cấp huyện đúng tiến độ thời gian, trong đó quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác nhân sự đảm bảo đúng quy trình. Đề nghị các tổ chức thành viên, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động, nhất là trong chỉ đạo tuyên truyền Đại hội MTTQ các cấp, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, công trình chào mừng Đại hội MTTQ các cấp.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]