(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-7, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (ĐVCN) giai đoạn 2003 - 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp

Sáng 20-7, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (ĐVCN) giai đoạn 2003 - 2018.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trường Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các sở, ngành và các doanh nghiệp công nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đại biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Sau 15 năm thực hiện Pháp lệnh ĐVCN, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương, địa phương, các đơn vị quân đội đã nghiêm túc thực hiện và đạt nhiều kết quả. Trên từng hướng, từng khu vực, từng địa phương, đã đầu tư, xây dựng các dây chuyền ĐVCN sản xuất, sửa chữa vũ khí cho quân đội. Số lượng các dây chuyền xây dựng mới ngày càng nhiều, trình độ sản xuất của các dây chuyền ngày càng được hoàn thiện. Vũ khí trang bị sản xuất, sửa chữa trên các dây chuyền ĐVCN bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, đưa vào trang bị quân sự và cấp phát cho các đơn vị sử dụng trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng, kịp thời đưa ra khỏi danh mục quản lý, thu hồi dây chuyền sản xuất không còn trong biên chế quân đội, không đúng đối tượng ĐVCN, không còn khả năng ĐVCN. Căn cứ vào kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ, các tỉnh, thành phố đã tổ chức diễn tập ĐVCN ở nhiều mức độ, quy mô khác nhau, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra. Đối với các doanh nghiệp công nghiệp khi tham gia nhiệm vụ ĐVCN được bảo đảm đầy đủ, kịp thời về tài liệu, công nghệ, trang thiết bị, vật tư để hoàn chỉnh dây chuyền, sản xuất thử và khi sản xuất, sửa chữa trang bị để duy trì năng lực dây chuyền.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện pháp lệnh ĐVCN cũng còn nhiều hạn chế, bất cập. Việc huy động năng lực của các doanh nghiệp công nghiệp thực hiện nhiệm vụ ĐVCN chưa tương xứng với tiềm lực của đất nước, còn nhỏ lẻ, phân tán, hiệu quả chưa cao. Các dây chuyền, thiết bị công nghệ hiện đại chiếm tỷ lệ thấp, đến nay mới chỉ đạt trình độ lắp ráp, sửa chữa và bảo dưỡng một số loại vũ khí hoặc sản xuất một số đạn bộ binh thông thường, chưa có khả năng sản xuất, sửa chữa vũ khí hiện đại, công nghệ cao. Sự kết hợp giữa công nghiệp quốc phòng nòng cốt với công nghiệp dân dụng chưa chặt chẽ…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ ĐVCN suốt 15 năm qua, đồng thời đề nghị: Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa IX) về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình hình mới. Chủ động bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, đề án tác chiến về mọi mặt; làm tốt công tác dự báo, tham mưu chiến lược, kịp thời cho Đảng, Nhà nước và quân ủy Trung ương về các giải pháp phát triển tiềm lực quốc phòng trong tình hình mới, sẵn sàng đối phó, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra. Cùng với đó, các ngành, các địa phương cần tích cực huy động các doanh nghiệp công nghiệp tham gia sản xuất, sửa chữa vũ khí để tăng cường thêm sức mạnh cho quân đội. Huy động tối đa mọi nguồn lực để tăng cường tiềm lực quốc phòng cho đất nước, trong đó công nghiệp quốc phòng nòng cốt phải được quan tâm đặc biệt nhằm nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sữa chữa, hiện đại hóa các loại vũ khí. Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; khai thác thế mạnh của từng vùng, từng địa phương, từng doanh nghiệp công nghiệp để triển khai nhiệm vụ ĐVCN phù hợp với chiến lược của lực lượng vũ trang nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Thu Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]