(Baothanhhoa.vn) - 5 năm qua (2014-2019), cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Đông Sơn luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội Cựu chiến binh huyện Đông Sơn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua

5 năm qua (2014-2019), cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Đông Sơn luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hội Cựu chiến binh huyện Đông Sơn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua

Mô hình kinh tế của cựu chiến binh Thiều Thọ Tam ở thôn Triệu Xá 1, xã Đông Tiến.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, bám sát tình hình nhiệm vụ của địa phương và của hội, Ban Chấp hành Hội CCB huyện Đông Sơn đã phát động phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy phong trào thi đua “CCB gương mẫu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” làm trọng tâm; xây dựng phong trào “CCB tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn” và “Nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng lầm lỗi tại địa phương” là mô hình điển hình của hội. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho cán bộ, hội viên được chú trọng. Nhờ đó, cán bộ, hội viên luôn có lập trường chính trị vững vàng, tư tưởng ổn định, xác định tốt vai trò, trách nhiệm; chấp hành và gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền, tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phong trào CCB đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo nâng cao đời sống gia đình hội viên được các cấp hội CCB Đông Sơn phát động sâu rộng và thu hút đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia. Cùng với việc phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình kinh tế, các cấp hội CCB huyện Đông Sơn còn tạo điều kiện cho CCB vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. 5 năm qua, phong trào CCB đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi rộng khắp ở các cấp hội trong toàn huyện. Nhiều hội viên đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vượt khó vươn lên đầu tư sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Toàn huyện có 165 trang trại, gia trại; 28 doanh nghiệp, 5 HTX do CCB làm chủ, tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động địa phương. Tiêu biểu là ông Lê Khắc Phú (xã Đông Minh); ông Thiều Thọ Tam (xã Đông Tiến); ông Hồ Sỹ Khuê (xã Đông Hoàng)... Hiện nay, Hội CCB huyện Đông Sơn có 58,2% gia đình hội viên có mức sống khá và giàu, hội viên nghèo còn 0,49%.

Phong trào “CCB gương mẫu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được cán bộ, hội viên toàn huyện tích cực, gương mẫu thực hiện. Hội CCB huyện đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương đảm nhận 2 tiêu chí nông thôn mới: Giao thông và an ninh trật tự. Về tiêu chí giao thông, hội đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện đầy đủ các khoản đóng góp, tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động làm đường giao thông thôn, xóm. Đến nay, toàn huyện đã kiên cố hóa, cải tạo, nâng cấp được 236,9 km đường giao thông các loại; kiên cố hóa 182,25/197 km kênh mương tưới tiêu liên xã... Về tiêu chí an ninh trật tự, các cấp hội CCB huyện Đông Sơn vận động toàn thể cán bộ, hội viên CCB gương mẫu, chủ động đoàn kết chặt chẽ với nhân dân khu dân cư; phối hợp với lực lượng công an tham mưu cho cấp ủy, chính quyền bổ sung, kiện toàn tổ an ninh trật tự, tổ an ninh xã hội của thôn, khối phố; tích cực tham gia công tác giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi, đối tượng vi phạm pháp luật hoàn lương, hòa nhập cộng đồng. Kết quả, từ năm 2014 đến tháng 7-2019, hội CCB các xã, thị trấn đã phát hiện, tố giác 15 đối tượng phạm pháp, cung cấp 65 tin cho cơ quan chức năng xử lý, đóng góp 125 ý kiến xây dựng tổ an ninh trật tự; 186 ý kiến tham gia xây dựng tổ an ninh xã hội; cảm hóa, giáo dục thành công 109/256 đối tượng lầm lỗi, vi phạm pháp luật hoàn lương, hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Từ những cách làm hay, hiệu quả, khẳng định rõ vai trò của CCB, qua đó, góp phần cùng với địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới và tiến tới xây dựng huyện kiểu mẫu.

Do thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, hàng năm có trên 97,5% hội viên CCB đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”; 100% tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), trong đó có trên 45% tổ chức hội cơ sở đạt TSVM xuất sắc. Hội CCB huyện Đông Sơn 5 năm liền đạt đơn vị TSVM, trong đó có 3 năm đạt TSVM xuất sắc. Kết quả đó đã khẳng định vai trò, vị trí của những nguời lính trên mặt trận mới, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Thanh Huê


Bài Và Ảnh: Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]