(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14-11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi giám sát đối với Trại giam Thanh Lâm - Tổng cục VIII, Bộ Công an, về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại trại giam. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, chủ trì buổi giám sát.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại giam Thanh Lâm

Ngày 14-11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi giám sát đối với Trại giam Thanh Lâm - Tổng cục VIII, Bộ Công an, về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại trại giam. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, chủ trì buổi giám sát.

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại giam Thanh Lâm

Toàn cảnh buổi giám sát.

Tính đến ngày 31-10-2019, Trại giam Thanh Lâm đang quản lý, giam giữ 3.302 phạm nhân; được quản lý, giam giữ tại 6 phân trại và 1 khu sản xuất. Trong đó có 431 phạm nhân có mức án trên 15 năm, 2.871 phạm nhân có từ 15 năm trở xuống. Trại giam hiện không quản lý phạm nhân nữ, phạm nhân là người chưa thành niên. Trong thời gian qua, việc tiếp nhận, phân loại, tổ chức giam giữ và thực hiện các thủ tục hồ sơ tiếp nhận phạm nhân vào trại chấp hành án phạt tù được thực hiện theo quy định của luật thi hành án hình sự.

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại giam Thanh Lâm

Các đại biểu tham dự buổi giám sát.

Quy trình tuần tra, canh gác, dẫn giải, kiểm soát, bảo vệ các khu giam giữ, nhà kỷ luật, nhà giam riêng, khu khám chữa bệnh và khu phạm nhân lao động sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Công an. Công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân được quan tâm; công tác tổ chức dạy nghề, bố trí lao động cho phạm nhân được chú trọng.

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại giam Thanh Lâm

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi giám sát.

Từ ngày 25-11-2018 đến 31-10-2019, Trại giam Thanh Lâm đã tổ chức 28 lớp học giáo dục công dân cho 1.995 lượt phạm nhân; mở 56 lớp giáo dục cho 1.615 phạm nhân mới; mở 30 lớp giáo dục cho 1.406 phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù; mở 7 lớp học nghề cho 245 phạm nhân. Các chế độ, chính sách đối với phạm nhân thực hiện nghiêm túc. Việc phân loại, đánh giá thi đua chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân được tiến hành công khai, minh bạch…

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại giam Thanh Lâm

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Trại giam Thanh Lâm trong việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù. Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới Trại giam Thanh Lâm cần tập trung khắc phục những khó khăn, khuyết điểm còn tồn tại, tiếp tục tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị nắm vững và thực hiện nghiêm các quy định về quản lý giam giữ và giáo dục phạm nhân. Cán bộ, chiến sĩ trại giam luôn giữ đoàn kết trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được phân công.

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại giam Thanh Lâm

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi giám sát.

Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho phạm nhân; tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức lao động dạy nghề cho phạm nhân. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát buồng giam, hiện trường lao động, hạn chế đến mức thấp nhất số lượt phạm nhân vi phạm kỷ luật về việc đưa vật cấm vào nơi giam giữ. Tăng cường mối quan hệ thường xuyên, liên tục với chính quyền địa phương; tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, trang bị thêm các công cụ, trang thiết bị hiện đại cho các cán bộ chiến sĩ nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ quản lý giam giữ phạm nhân tại đơn vị; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ …

Các ý kiến, kiến nghị của Trại giam Thanh Lâm cũng được đoàn công tác Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]