Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh với Hội đồng hương Thanh Hóa tại Quảng Nam.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Gặp mặt thân mật Hội đồng hương Thanh Hóa tại tỉnh Quảng Nam

(THO) - Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam nhằm hướng đến kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Thanh Hóa – Quảng Nam (12-3-1960 - 12-3-2020), sáng 30-11, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã gặp mặt thân mật Hội đồng hương Thanh Hóa tại Quảng Nam.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh với Hội đồng hương Thanh Hóa tại Quảng Nam.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy cùng Ban liên lạc Hội đồng hương Thanh Hóa tại tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong không khí thân mật, thắm tình quê hương, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến chúc mừng những kết quả nổi bật trong hoạt động của Hội đồng hương Thanh Hóa tại Quảng Nam, đồng thời cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của bà con đồng hương Thanh Hóa tại Quảng Nam đã dành cho quê hương. Đồng chí khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa luôn trân trọng, ghi nhận tấm lòng của những người con Thanh Hóa đang công tác, học tập và sinh sống ở khắp mọi miền đất nước nói chung và ở tỉnh Quảng Nam nói riêng, đã chung tay góp sức vì mục tiêu xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin tới các đồng hương những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, quốc phòng - an ninh của tỉnh những năm gần đây, nhất là thời cơ, vận hội của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai, phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành một trong những tỉnh phát triển nhanh, mạnh nhất trong cả nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến mong muốn bà con Thanh Hóa ở Quảng Nam tích cực tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về truyền thống lịch sử văn hóa, tiềm năng của tỉnh đến bạn bè, đồng nghiệp và luôn hướng về quê hương với những tình cảm, việc làm thiết thực nhất. Đồng chí mong muốn mỗi người con Thanh Hóa tại Quảng Nam là “đại sứ hữu nghị” của quê hương Thanh Hóa, góp phần tô thắm thêm nghĩa tình giữa hai tỉnh ngày càng bền chặt.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đã tặng Hội đồng hương Thanh Hóa tại Quảng Nam những phần quà có ý nghĩa.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]