(Baothanhhoa.vn) - Tối 31-12-2019, tại Khách sạn Sao Mai, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi gặp mặt thân mật các hội viên đang sống, làm việc tại Thanh Hóa. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt – Nga; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đông đảo cán bộ, hội viên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Gặp mặt hội viên Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Thanh Hóa

Tối 31-12-2019, tại Khách sạn Sao Mai, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi gặp mặt thân mật các hội viên đang sống, làm việc tại Thanh Hóa. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt – Nga; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đông đảo cán bộ, hội viên.

Gặp mặt hội viên Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo và hội viên Hội Hữu nghị Việt - Nga nâng ly chúc mừng năm mới.

Là một tổ chức xã hội nên mọi hoạt động của hội đều tự túc về kinh phí. Trong những năm qua, hội đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều doanh nhân đã từng sinh sống, học tập và làm việc tại Nga dành cho hoạt động phát triển hội và phát triển kinh tế - xã hội địa tỉnh nhà. Năm 2019, hội đã tích cực tham gia các công tác đối ngoại của tỉnh; xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động “Hành trình thăm lại ký ức xứ sở Bạch Dương”; phối hợp với Ban lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa ra làm việc với Trung ương Hội Hữu nghị Việt – Nga; làm cầu nối cho sự liên kết của đoàn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa sang công tác tại Liên bang Nga và gặp gỡ bà con Hội đồng hương Thanh Hóa tại Matxcơva...

Gặp mặt hội viên Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt – Nga tặng ảnh cho các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Việc tổ chức sự kiện hết sức có ý nghĩa này của hội nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 25 năm Ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga, 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga. Đây cũng là dịp để những người con của tỉnh Thanh Hóa một thời học tập, công tác tại đất nước Nga tươi đẹp tiếp tục cùng đoàn kết, góp sức xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, hướng tới tương lai vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Gặp mặt hội viên Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Thanh Hóa

Các đại biểu tham dự khai mạc triển lãm ảnh “Nơi ấy nước Nga”.

Trước đó, Trung ương Hội Hữu nghị Việt – Nga phối hợp với Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hai mạc triển lãm ảnh “Nơi ấy nước Nga”.

Gặp mặt hội viên Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Thanh Hóa

Đông đảo lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa và các hội viên tham quan triển lãm.

Gặp mặt hội viên Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Thanh Hóa

Đông đảo lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa và các hội viên tham quan triển lãm.

Triển lãm trưng bày gần 50 bức ảnh của 5 nhà báo - cựu sinh viên đã học tại khoa báo chí Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Matxcơva mang tên Lomonosov trong những năm 70 của thế kỷ 20. Với những tình cảm gửi gắm trong những bức ảnh, các tác giả mong muốn qua các tác phẩm của mình làm người xem có thể “đến thăm”, chiêm ngưỡng cảnh đẹp làng mạc, thành phố, thiên nhiên nước Nga và “gặp gỡ” những con người ở xứ xở Bạch Dương, thêm yêu nước Nga hơn và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga mỗi ngày thêm được bồi đắp trên nền tảng những tình cảm tốt đẹp của biết bao thế hệ người Việt Nam và Nga trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]