(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5-5, UBND tỉnh tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu với Đoàn cán bộ Đại sứ quán và lưu học sinh Campuchia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Gặp mặt, giao lưu với Đoàn cán bộ Đại sứ quán và lưu học sinh Campuchia

Sáng 5-5, UBND tỉnh tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu với Đoàn cán bộ Đại sứ quán và lưu học sinh Campuchia.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn tặng quà lưu niệm cho Đoàn cán bộ Đại sứ quán Campuchia.

Tham dự có ngài Prak Nguon Hong, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; các đồng chí: Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Campuchia; Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng Đoàn cán bộ Đại sứ quán và lưu học sinh Campuchia.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn phát biểu tại buổi gặp mặt, giao lưu

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bảy tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn cán bộ Đại sứ quán và lưu học sinh Campuchia, đồng thời thông tin những nét nổi bật về tiềm năng, thế mạnh, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, hiện tỉnh Thanh Hóa đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, nhất là trong năm nay một số các công trình, dự án sẽ đi vào hoạt động, trong đó Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã xuất xưởng thành công lô sản phẩm thương mại đầu tiên, xăng RON 92, đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn kỹ thuật và xuất bán cho các đối tác thương mại để phục vụ nhu cầu tại thị trường Việt Nam; dự án Nhiệt điện Nghi Sơn II sẽ khởi công trong Quý II-2018… Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa sẽ luôn tạo điều kiện trong việc đào tạo học sinh, sinh viên Campuchia nếu các em muốn theo học tại một số trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp với Đại sứ quán Campuchia để đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền và giáo dục nhân dân hai nước về tầm quan trọng của việc giữ gìn quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ; khẳng định quyết tâm gìn giữ và thúc đẩy hơn nữa quan hệ đoàn kết hữu nghị Campuchia - Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần xây dựng, đưa hai nước ngày càng phát triển thịnh vượng. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới sẽ có sự tăng cường hợp tác hơn nữa giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương của Campuchia về các mặt kinh tế, giáo dục, du lịch.

Ngài Prak Nguon Hong, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Thanh Hóa đã dành cho đoàn, đồng thời phấn khởi, vui mừng trước sự phát triển ấn tượng, mạnh mẽ của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam tin tưởng hai nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa với các địa phương của Campuchia nói riêng tiếp tục hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển.


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]