(Baothanhhoa.vn) - Chiều 21-9, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu LĐLĐ tỉnh dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Gặp mặt đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chiều 21-9, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu LĐLĐ tỉnh dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu LĐLĐ tỉnh dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Tới dự có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra từ ngày 24 đến 26-9-2018 tại Hà Nội. Đại hội lần này sẽ có nhiều đổi mới cả về mặt nội dung và hình thức so với các kỳ trước đây. Ngoài thảo luận tại hội trường, các đại biểu sẽ tham dự 12 trung tâm, thảo luận sâu về các chủ đề trọng tâm hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ 2018-2023. Đoàn đại biểu LĐLĐ tỉnh dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam có 15 đại biểu chính thức, do đồng chí Ngô Tôn Tẫn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các đại biểu vinh dự được đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Đồng chí nhấn mạnh: Những ngày qua, các hoạt động chào mừng đại hội, các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, rộng khắp các cấp công đoàn trong tỉnh, cho thấy không khí, tinh thần phấn khởi của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong tỉnh, đồng thời, phản ánh sự phát triển đi lên vượt bậc của tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm túc quy chế đại hội, nghiên cứu kỹ, sâu các tài liệu, phát biểu thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, giá trị, góp phần vào thành công chung của đại hội. Đồng thời, thông tin thêm về những thành tựu, kết quả mà Thanh Hóa đã nỗ lực đạt được trong những năm qua, để các đại biểu trong cả nước hiểu rõ hơn về Thanh Hóa, tranh thủ thêm sự ủng hộ của các đại biểu để tập trung cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của tỉnh trong tương lai. Đồng chí lưu ý, ngay sau đại hội, LĐLĐ tỉnh phải tập trung triển khai nhanh nghị quyết đại hội đến các cấp công đoàn cơ sở, tạo khí thế mới, đưa các phong trào thi đua lao động trong tỉnh phát triển mạnh hơn nữa, tạo ra nhiều thành quả hơn nữa, đóng góp quan trọng vào sự bứt phá đi lên của tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến chúc các đại biểu sức khỏe, gửi gắm niềm tin và mong đoàn Thanh Hóa có nhiều đóng góp tích cực để Đại hội XII Công đoàn Việt Nam thành công rực rỡ.


Tin và ảnh: Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]