(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, có thêm 3 bệnh nhân trở về từ Hàn Quốc được đưa vào cách ly theo dõi tại cơ sở y tế, lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm SARS-Cov-2.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đưa vào cách ly theo dõi tại cơ sở y tế thêm 3 bệnh nhân trở về từ Hàn Quốc

Theo báo cáo của Sở Y tế, có thêm 3 bệnh nhân trở về từ Hàn Quốc được đưa vào cách ly theo dõi tại cơ sở y tế, lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm SARS-Cov-2.

Đưa vào cách ly theo dõi tại cơ sở y tế thêm 3 bệnh nhân trở về từ Hàn Quốc

Các bệnh nhân đó là: Nữ bệnh nhân sinh năm 1999, địa chỉ Liên Giang, Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, là lưu học sinh tại TP Deagu – Hàn Quốc. Trước diễn biến dịch SARS-Cov-2 tại Hàn Quốc, ngày 24-2 bệnh nhân trở về Việt Nam từ sân bay Fusan – Hàn Quốc, đến sân bay Nội Bài được gia đình đón về tới thị xã Bỉm Sơn khoảng 4 giờ cùng ngày. Gia đình và bệnh nhân đã chủ động liên hệ với chính quyền và được vận động cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn với biểu hiện ho, sốt nhẹ, được chẩn đoán Viêm đa xoang/nghi ngờ SARS-Cov-2. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi, cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn.

Bệnh nhân nam sinh năm 2000, thôn Tiền Phong, Hải Bình, Tĩnh Gia, là du học sinh tại Seoul – Hàn Quốc. Bệnh nhân sinh sống, học tập và làm việc tại Seoul – Hàn Quốc, ngày 25-2 về Việt Nam từ sân bay Seoul – Hàn Quốc đến sân bay Đà Nẵng lúc 22h00 cùng ngày và di chuyển về địa phương bằng xe khách giường nằm, được theo dõi cách ly tại nhà, sáng 28-2 bệnh nhân có biệu hiện sốt (thân nhiệt 38,7 độ C) được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia bằng xe cấp cứu chuyên dụng để cách ly theo dõi và điều trị.

Bệnh nhân nam sinh năm 1995, thôn Phú Hậu 2, Trường Xuân, Thọ Xuân, là du học sinh tại Ghimhe – Hàn Quốc, sáng ngày 24-2 bệnh nhân từ Hàn Quốc về sân bay Nội Bài, tạm trú tại Số nhà 116 Hàng Bạc (Hà Nội) và di chuyển về địa phương lúc 18h ngày 27-2, đến 19h ngày 28-2 có biểu hiện sốt 37,5 độ C, ho, đau họng, không khó thở, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân bằng xe cấp cứu chuyên dụng vào lúc 00h00 ngày 29-2 để cách ly theo dõi và điều trị.

Như vậy, tính đến 16h30, ngày 29-2-2020, trên địa bàn tỉnh có 4 bệnh nhân đang được theo dõi tại cơ sở y tế, nâng tổng số bệnh nhân nghi ngờ nhiễm SARS-Cov-2 lên 24 người (Tĩnh Gia 2, Nông Cống 2, Hà Trung 1, Ngọc Lặc 1, Thạch Thành 2, TP Thanh Hóa 2, Nga Sơn 1, Vĩnh Lộc 1, Triệu Sơn 1, Bỉm Sơn 2, Mường Lát 1, Hậu Lộc 3, Hoằng Hóa 1, Lang Chánh 1, Quảng Xương 2, Thọ Xuân 1). 20/24 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm đã có kết quả âm tính với SARS-Cov-2; hiện có 68 người tiếp xúc với người nghi nhiễm SARS-Cov-2 đang theo dõi; 291 người lao động từ vùng dịch về được cách ly tại hộ gia đình; 14 người nước ngoài được cách ly tại nơi cư trú; 13 người cách ly bắt buộc tập trung tại cơ sở y tế (Bỉm Sơn 3, Nga Sơn 1, TP Thanh Hóa 7, Quảng Xương 1, Sầm Sơn 1). 2.174 người qua cửa khẩu, cảng hàng không Thọ Xuân, cảng biển Nghi Sơn trong ngày được giám sát không có yếu tố dịch tễ và diễn biến sức khỏe bất thường.

Ngành y tế tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện, thực hiện theo dõi, cách ly, tổ chức thực hiện các biện pháp điều tra, giám sát, xử lý dịch đối với người bệnh nghi mắc SARS-Cov-2; tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng, xử lý môi trường tại nhà bệnh nhân, khử trùng xe cấp cứu, tiến hành giám sát, lập danh người tiếp xúc, truyền thông và hướng dẫn gia đình bệnh nhân, người tiếp xúc thực hiện các biện pháp cách ly và phòng chống dịch theo quy định; rà soát vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch; rà soát các điều kiện chuẩn bị đón các lao động kỹ thuật của Tập đoàn Hồng Phúc từ Trung Quốc đến cách ly theo dõi tại Khu vực cách ly tập trung của tỉnh.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]