(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24-7, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đưa công tác thông tin đối ngoại đi vào thực chất

Sáng 24-7, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ngành thành viên trên cơ sở ban hành chương trình công tác năm 2018, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; chỉ đạo các cơ quan báo chí tập trung thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Trong đó nổi bật là việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh về miền đất, con người Thanh Hóa và những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của tỉnh được chú trọng; công tác đối ngoại nhân dân thu được nhiều kết quả quan trọng. Công tác phối hợp, đào tạo, bồi dưỡng và đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác thông tin đối ngoại từng bước được quan tâm. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 94 làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”; tăng cường công tác đấu tranh có hiệu quả với những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các thông tin xấu, độc làm ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh: Công tác thông tin đối ngoại phải có tác động tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác thông tin đối ngoại thời gian qua, đồng thời kiến nghị các giải pháp để công tác thông tin đối ngoại phát huy hiệu quả, đi vào thực chất hơn, phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế, hình ảnh của Thanh Hóa trong mắt bạn bè quốc tế. Theo đó, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt độn thông tin đối ngoại; đa dạng hóa các hình thức thông tin đối ngoại; hình thành mối quan hệ thông tin đối ngoại chiến lược với các địa phương thộc các nước có ký kết hợp tác hữu nghị; tập trung nâng cao chất lượng nội dung các tá phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình về thông tin đối ngoại; tăng cường quảng bá mạnh mẽ trên môi trường internet, các phương tiện truyền thông đại chúng về truyền thống văn hóa, lịch sử, về miền đất và con người xứ Thanh, về Danh xưng Thanh Hóa; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại…

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh khẳng định tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại đối với sự phát triển của địa phương. Đồng thời để nghị các ngành thành viên tiếp tục xác định rõ vai trò, chức năng của mình, tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong công tác thông tin đối ngoại để chủ động triển khai thực hiện, đặc biệt là vai trò của Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh đến vai trò của các cơ quan báo chí của tỉnh trong công tác thông tin đối ngoại, trong đó Báo Thanh Hóa phải trở thành kênh thông tin đối ngoại quan trọng của tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung tuyên truyền, quảng bá các lĩnh vực của tỉnh ra nước ngoài nhiều hơn; tiếp tục thông tin có hiệu quả về tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Các ngành thành viên tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, tổ chức các hoạt động đối ngoại, để công tác thông tin đối ngoại có tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


HT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]