(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2019), chiều 13-11, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân KDC Phố Môi, xã Quảng Tâm (TP Thanh Hóa). Cùng dự có lãnh đạo TP Thanh Hóa và đông đảo bà con nhân dân thôn Phố Môi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Phố Môi, xã Quảng Tâm

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2019), chiều 13-11, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân KDC Phố Môi, xã Quảng Tâm (TP Thanh Hóa). Cùng dự có lãnh đạo TP Thanh Hóa và đông đảo bà con nhân dân thôn Phố Môi.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Phố Môi, xã Quảng Tâm

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát tặng quà cho các gia đình tiêu biểu và gia đình khó khăn.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát cùng các đại biểu và nhân dân đã ôn lại lịch sử 89 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá lại việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (KDC)”.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Phố Môi, xã Quảng Tâm

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân.

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của mặt trận cấp trên, sự lãnh đạo trực tiếp của chi ủy chi bộ, ban công tác mặt trận đã phát huy trách nhiệm của mình, phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở KDC thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Bà con nhân dân ở KDC đã đoàn kết, phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, khai thác tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn để vươn lên, xây dựng KDC ổn định, ngày càng phát triển. Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực, nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học trong sản xuất, năng suất bình quân hàng năm từ 55-60 tạ/ha.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Phố Môi, xã Quảng Tâm

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Các ngành, nghề sản xuất, kinh doanh phát triển, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở đều được thực hiện tốt. Công tác khuyến học, khuyến tài từ gia đình, dòng họ, KDC được quan tâm, phát triển. Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe và vệ sinh môi trường được quan tâm; an ninh trật tự được giữ vững. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,25%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 95% so với số lao động trong độ tuổi. KDC Phố Môi có 90% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh; KDC được công nhận KDC kiểu mẫu…

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Phố Môi, xã Quảng Tâm

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát phát biểu tại Ngày hội.

Vui mừng và phấn khởi được về dự chung vui ngày hội đại đoàn kết với cán bộ và nhân dân KDC Phố Môi, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát biểu dương những cố gắng nỗ lực và thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt là tinh thần đoàn kết của cấp ủy và nhân dân. Để KDC ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Quảng Tâm và KDC Phố Môi cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh để tạo sự đồng thuận cao của cán bộ và nhân dân.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Phố Môi, xã Quảng Tâm

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát tặng quà nhân dân KDC Phố Môi.

Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công dân thân thiện” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”. Cùng với phát triển kinh tế, bà con nhân dân cần tự giác chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn hóa mới, tập trung xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu. Tiếp tục đóng góp tiền của, ngày công để chỉnh trang KDC theo hướng đô thị, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự. Tăng cường đoàn kết thống nhất, tạo sự đồng thuận, xây dựng KDC đạt tiêu chí kiểu mẫu.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Phố Môi, xã Quảng Tâm

Lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa tặng quà 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát và lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa đã tặng quà nhân dân KDC Phố Môi và 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]