(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 13-11, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn 8, xã Nga Liên (Nga Sơn). Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Nga Sơn cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn 8, xã Nga Liên

Chiều ngày 13-11, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn 8, xã Nga Liên (Nga Sơn). Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Nga Sơn cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn 8, xã Nga Liên

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn 8, xã Nga Liên.

Trong không khí phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng nhau ôn lại 89 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam, đồng thời đánh giá lại kết quả cuộc vận động và các phong trào thi đua trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và phát động các phong trào thi đua.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn 8, xã Nga Liên

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn 8, xã Nga Liên

Một số tiết mục tham gia tại buổi lễ.

Thôn 8, xã Nga Liên có 335 hộ với gần 2.000 nhân khẩu. Bám sát các tiêu chí xây dựng khu dân cư văn hóa, ngay từ đầu năm 2019, cấp ủy, Ban quản lý, Ban công tác Mặt trận thôn đã xây dựng kế hoạch triển khai đăng ký các danh hiệu văn hóa và phát động cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực thi đua hưởng ứng. Nhờ vậy đời sống người dân nơi đây có nhiều đổi mới. Tính đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng/năm/người; số hộ giàu và khá tăng, hộ nghèo giảm còn 7 hộ, chiếm tỷ lệ 2,09%. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, tháo dỡ tường rào để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn. Các tuyến đường được lắp đèn chiếu sáng, trồng hoa. Rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý tập trung, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa”; 100% trẻ em đến tuổi được đến trường. Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trò chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn 8, xã Nga Liên, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và chúc mừng những kết quả tốt đẹp mà địa phương đạt được thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh Ban công tác Mặt trận thôn cần tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy ước của thôn đến nhân dân; quan tâm mở rộng và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí văn hóa. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập; huy động sức dân xây dựng các công trình phúc lợi xã hội phục vụ đời sống nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo ở một số địa phương trong tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa để bà con nghiên cứu, học tập. Qua đó từng bước ngăn ngừa tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn 8, xã Nga Liên

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn tặng quà cho đại diện dân cư thôn 8 xã Nga Liên.

Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Sơn đã tặng 10 suất quà cho các gia đình hộ nghèo và gia đình chính sách trong thôn.

Khánh Phương


Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]