(Baothanhhoa.vn) - Chiều 16-10, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã đến chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh, quyền Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa, vừa được Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII suy cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Chiều 16-10, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã đến chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh, quyền Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa, vừa được Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII suy cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh. Ảnh: Trần Thanh

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh.

Chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh vừa được suy cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Thời gian qua, trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, quyền Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, linh mục Quản xứ Phúc Lãng (Quảng Xương), Linh mục Trần Xuân Mạnh đã có những đóng góp quan trọng cho hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo cũng như phong trào chung của tỉnh và địa phương. Thông tin tới Linh mục Trần Xuân Mạnh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2018, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của các cơn bão, lũ lụt song kinh tế của tỉnh có tốc độ tăng trưởng khá cao; văn hóa – xã hội có chuyển biến tiến bộ; quốc phòng – an ninh được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, từ đó tạo khí thế cho các phong trào thi đua lao động sản xuất trong nhân dân. Có được những kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực của nhân dân, có một phần đóng góp quan trọng của đồng bào công giáo trong tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn: Trên cương vị mới, trọng trách mới, với uy tín của mình trong cộng đồng công giáo, Linh mục Trần Xuân Mạnh tiếp tục cùng lãnh đạo tỉnh động viên bà con công giáo đoàn kết thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời, có nhiều sáng kiến để cùng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam hoàn thành các mục tiêu của Đại hội Đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII đã quyết nghị.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của tỉnh đối với cá nhân ông và các linh mục, tu sĩ, đồng bào công giáo trong tỉnh, đồng thời khẳng định: Trên cương vị công tác mới, ông sẽ cố gắng để ủy ban đoàn kết công giáo các cấp trở thành cầu nối giữa giáo hội và xã hội, giữa đạo và đời, đưa phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo phát triển cùng với phong trào chung của cả nước.


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]