(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26-10, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp xã giao Đoàn cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Xiêng Phu Văn In Thạ Vông Thăm, Phó Chủ tịch mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn nhân chuyến sang thăm và trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao Đoàn cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn

Sáng 26-10, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp xã giao Đoàn cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Xiêng Phu Văn In Thạ Vông Thăm, Phó Chủ tịch mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn nhân chuyến sang thăm và trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao đổi cùng đồng chí Xiêng Phu Văn In Thạ Vông Thăm, Phó Chủ tịch mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn.

Dự buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn vui mừng chào đón Đoàn cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn sang thăm và làm việc, đồng thời khẳng định lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Lào nói chung và hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn nói riêng trong nhiều năm qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm đến hoạt động của MTTQ vì đây là tổ chức tập hợp quần chúng rộng rãi nhất, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, có thêm nhiều chương trình hợp tác trên các lĩnh vực, đưa các hoạt động của MTTQ ngày càng đi vào chiều sâu.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Xiêng Phu Văn In Thạ Vông Thăm, Phó Chủ tịch mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời thông báo chương trình làm việc của đoàn trong thời gian lưu lại địa phương. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn được thường xuyên trao đổi kinh nghiệm giữa Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, qua đó góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững giữa hai nước anh em Việt Nam - Lào.

Đoàn cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa

Trước đó, tại trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn đã có buổi làm việc và trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn bày tỏ phấn khởi khi được trao đổi kinh nghiệm với Đoàn cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn về công tác mặt trận. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh 9 tháng năm 2018. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng thông báo những kết quả đạt được trên các mặt công tác của MTTQ tỉnh trong thời gian qua. Trong đó, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nhất là công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động đoàn kết các tầng lớp nhân dân tiếp tục được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì tiếp tục được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và đạt được kết quả tốt. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đại diện bảo vệ quyền và lới ích hợp pháp của nhân dân được chú trọng. Hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng được tăng cường và đổi mới, đúng định hướng, góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tạo thuận lợi cho sự phát triển của Thanh Hóa, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về Thanh Hóa trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế. Năm 2018, MTTQ Việt Nam các cấp đã và đang tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Xiêng Phu Văn In Thạ Vông Thăm, Phó Chủ tịch mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa với đoàn trong thời gian thăm và làm việc tại Thanh Hóa và mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động trong thời gian tới.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]