(Baothanhhoa.vn) - Nhân Đại lễ Phật đản năm 2018 – Phật lịch 2562, sáng 23-5, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cùng tăng ni, phật tử tại các chùa Thanh Hà, Hương Quang và Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa

Nhân Đại lễ Phật đản năm 2018 – Phật lịch 2562, sáng 23-5, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cùng tăng ni, phật tử tại các chùa Thanh Hà, Hương Quang và Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn chúc mừng Ban trị sư giáo hội Phật giáo tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật đản 2018

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng trụ trì , tăng ni phật tử Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cùng các tăng ni, phật tử nhân Đại lễ Phậtđảnnăm 2018 – Phật lịch 2562. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp tích cực, quan trọng của Ban Trị sự cùng tăng ni, phật tử đã chung tay, góp sức cùng các cấp chính quyền, đoàn thể thực hiện công tác an sinh xã hội, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng chí mong muốn các đại đức, tăng ni, phật tử tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội để ngày càng nhiều người nghèo được giúp đỡ; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn an ninh trật tự và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, phấn đấu cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020.

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa phát biểu cảm ơn.

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cùng các trụ trì đã bày tỏ niềm vui mừng và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, cùng những tình cảm tốt đẹp mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể dành cho Giáo hội Phật giáo tỉnh. Ban Trị sự cùng tăng ni, phật tử sẽ không ngừng củng cố hoạt động Phật sự, tích cực phối hợp cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong xây dựng quê hương, đất nước. Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cùng các trụ trì bày tỏ mong muốn, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Phật giáo ngày càng phát triển, chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu mạnh.


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]