(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27-11, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội các bệnh viện điều trị phục hồi chức năng Liên bang Nga; Công ty CP Viện Mắt quốc tế Việt - Nga, Tập đoàn Y tế Việt Nga về việc triển khai thực hiện dự án “Bệnh viện quốc tế Việt - Nga” tại tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội các bệnh viện điều trị phục hồi chức năng Liên bang Nga

Sáng 27-11, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội các bệnh viện điều trị phục hồi chức năng Liên bang Nga; Công ty CP Viện Mắt quốc tế Việt - Nga, Tập đoàn Y tế Việt Nga về việc triển khai thực hiện dự án “Bệnh viện quốc tế Việt - Nga” tại tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội các bệnh viện điều trị phục hồi chức năng Liên bang Nga

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến: Thanh Hóa cam kết luôn sẵn sàng đồng hành, là đối tác tin cậy, lâu dài của các nhà đầu tư Nga.

Tham gia buổi tiếp có đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.

Dự án Bệnh viện quốc tế Việt - Nga tại Thanh Hóa là chương trình ký kết hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và Công ty Cổ phần Viện Mắt quốc tế Việt - Nga trong khuôn khổ chuyến công tác của Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Thanh Hoá làm việc tại Liên bang Nga do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn hồi tháng 7-2019. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 56 triệu USD (tương đương 1.300 tỷ đồng).

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội các bệnh viện điều trị phục hồi chức năng Liên bang Nga

Ông Séc-Gây Pa-tin-lép, Chủ tịch Hiệp hội các bệnh viện điều trị phục hồi chức năng Liên bang Nga cho biết sẵn sàng giúp đỡ Thanh Hóa phát triển lĩnh vực phục hồi chức năng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Séc-Gây Pa-tin-lép, Chủ tịch Hiệp hội các bệnh viện điều trị phục hồi chức năng Liên bang Nga cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của tỉnh Thanh Hóa và tâm huyết của tỉnh trong phát triển lĩnh vực y tế. Ông chia sẻ: Với kinh nghiệm hơn 30 năm phát triển lĩnh vực phục hồi chức năng, Hiệp hội sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam cũng như Thanh Hóa phát triển lĩnh vực phục hồi chức năng. Trên cơ sở đó, sẽ phát triển các trung tâm phục hồi chức năng (trong đó có trung tâm tại Thanh Hóa), thành lập hiệp hội các bác sĩ phục hồi chức năng tại Việt Nam và tổ chức hội thảo quốc tế về phục hồi chức năng. Không chỉ dừng lại tại đó, ông cho biết mong muốn thành lập bệnh viện, viện đại học chuyên ngành đào tạo phục hồi chức năng để không những có thể khám chữa bệnh mà còn chuyển giao công nghệ cũng như đào tạo các bác sĩ về phục hồi chức năng cho Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội các bệnh viện điều trị phục hồi chức năng Liên bang Nga

Ghi nhận kết quả chương trình hợp tác và trân trọng cảm ơn những tình cảm đặc biệt của các bạn Nga dành cho Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đã trao đổi về tiềm năng, thế mạnh, sự phát triển của Thanh Hoá cũng như chiến lược phát triển của tỉnh trong tương lai. Thanh Hóa đang là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển nhanh trong cả nước, trong đó chiến lược phát triển y tế là một trong 5 trụ cột chiến lược mà tỉnh đang tập trung thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội các bệnh viện điều trị phục hồi chức năng Liên bang Nga

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tin tưởng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh được hội tụ đầy đủ, sự nỗ lực cao nhất của tỉnh và tình cảm sâu đậm dành cho các bạn Nga cả trong quá khứ, hiện tại, tương lai, Thanh Hóa sẽ là điểm đến thành công của các nhà đầu tư Nga, trong đó có lĩnh vực y tế. Do đó, Thanh Hoá rất mong muốn hợp tác với các nhà đầu tư của Nga đến Thanh Hoá đầu tư. Tỉnh cam kết luôn sẵn sàng đồng hành, là đối tác tin cậy, lâu dài của các nhà đầu tư. Theo đó, tất cả các thủ tục về đầu tư liên quan sẽ được chỉ đạo xử lý giải quyết nhanh gọn và thuận lợi nhất cho nhà đầu tư để nhanh chóng triển khai dự án, cùng khai thác tiềm năng, bảo đảm lợi ích để 2 bên cùng phát triển, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống gắn bó lâu đời và thân thiện mà Việt Nam và Liên bang Nga đã duy trì, phát triển hơn nửa thế kỷ qua, cũng như mối quan hệ giữa Thanh Hoá với các đối tác của Nga.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội các bệnh viện điều trị phục hồi chức năng Liên bang Nga

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đã tặng đoàn công tác những phần quà ý nghĩa.

Tô Hà

Tin liên quan:
  • Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội các bệnh viện điều trị phục hồi chức năng Liên bang Nga
    Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Thanh Hóa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại Liên bang Nga

    Sau 6 ngày làm việc chính thức, từ 22 đến 26-7, Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Thanh Hóa, do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu, đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác tại thủ đô Moscow, thành phố Saint Petersburg và tỉnh Tula.

  • Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội các bệnh viện điều trị phục hồi chức năng Liên bang Nga
    Tỉnh Thanh Hoá gặp mặt kết nối doanh nghiệp tại Saint Petersburg

    Sau khi tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Moscow , ký bản ghi nhớ thiết lập quan hệ ngoại giao với tỉnh Tula – Liên bang Nga, hôm qua, 25-7, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Thanh Hoá, do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã có cuộc gặp mặt kết nối doanh nghiệp Nga vào tỉnh Thanh Hoá tại thành phố Saint Peterspurg. Chương trình do tỉnh Thanh Hoá, phối hợp với thành phố Saint Petersburg và Trung tâm phát triển, hỗ trợ kinh doanh của thành phố tổ chức.

  • Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội các bệnh viện điều trị phục hồi chức năng Liên bang Nga
    Thanh Hoá thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh Tula – Liên bang Nga

    Tiếp tục chuyến làm việc tại Liên bang Nga, ngày 23-7, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Tula – thành phố anh hùng của nước Nga - cách thủ đô Matxcova gần 200km về phía Nam. Ông Sherin Valery Vitalevich Chủ tịch chính phủ tỉnh Tula tiếp và làm việc với đoàn. Cùng dự buổi làm việc có ông Konstantin Vnukop – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ ngoại giao, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga.

  • Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội các bệnh viện điều trị phục hồi chức năng Liên bang Nga
    Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Thanh Hoá làm việc tại Liên bang Nga

    Bắt đầu chuyến công tác chính thức Liên Bang Nga, sáng 22-7, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với Bộ Công thương và Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga do ngài Alex xay Mashkop, Tổng cục trưởng Tổng cục Á - Phi - Mỹ La tinh đại diện đón và làm việc với đoàn.

  • Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội các bệnh viện điều trị phục hồi chức năng Liên bang Nga
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến tiếp, làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam

    Chiều 14-6, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác của ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov và các doanh nghiệp Kiều bào Việt Nam tại Liên Bang Nga. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND TP Thanh Hóa cùng tham dự buổi tiếp.


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]