(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29-7-1930 - 29-7-2018), sáng 27-7, Đoàn đại biểu tỉnh do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương, làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến (Thiệu Hóa).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến dâng hương tại Di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29-7-1930 - 29-7-2018), sáng 27-7, Đoàn đại biểu tỉnh do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương, làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến (Thiệu Hóa).

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên trong đoàn dâng hương tại Di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương.

Đây là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thiệu Hóa, một trong 3 chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa để hợp nhất thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá được tổ chức tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân. Đồng chí Lê Thế Long, được cử làm Bí thư đầu tiên của Đảng bộ tỉnh.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn, huyện Thiệu Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cùng các thành viên trong đoàn kính cẩn dâng hương tỏ lòng tưởng nhớ đến các chiến sĩ cộng sản kiên trung, những người đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Tiếp bước truyền thống và tấm gương của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020; xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã tặng quà và ân cần thăm hỏi tình hình đời sống của thân nhân gia đình chiến sĩ cộng sản. Đồng thời mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm gìn giữ, sưu tầm, trưng bày, bảo vệ, phát huy giá trị của di tích để giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang cho thế hệ mai sau, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]