(Baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, (18-11-1930 – 18-11-2019), sáng 13-11, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn 5, xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc với Nhân dân thôn 5, xã Thọ Vực

Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, (18-11-1930 – 18-11-2019), sáng 13-11, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn 5, xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc với Nhân dân thôn 5, xã Thọ Vực

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn 5, xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn.

Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Triệu Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc với Nhân dân thôn 5, xã Thọ Vực

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại thôn 5, xã Thọ Vực.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và các đại biểu cùng với Nhân dân thôn 5, xã Thọ Vực đã ôn lại lịch sử 89 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của thôn và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc với Nhân dân thôn 5, xã Thọ Vực

Tiết mục văn nghệ mừng quê hương đổi mới do người dân thôn 5, xã Thọ Vực thể hiện.

Thôn 5, xã Thọ Vực có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, có bề dày truyền thống văn hóa đặc sắc. Hiện nay thôn có 212 hộ gia đình với tổng số 715 nhân khẩu. Trong những năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thôn 5 đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa xã hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm xuống còn 2,4%, có 182 hộ khá, đạt 85%. Nhân dân đã đóng góp sức người, tiền của để nâng cấp và cải tạo đường làng ngõ xóm, giúp nhau sửa chữa nhà cửa, mở rộng đường liên thôn rộng 5m, làm mới được 1,2 km bê tông đường giao thông nội thôn với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Đặc biệt trong năm 2019, con em trong làng đã ủng hộ nâng cấp nhà văn hóa, hoàn thiện khuôn viên nhà văn hóa với số tiền 215 triệu đồng; bê tông hóa 350 m kênh mương, 750m giao thông nội đồng, trị giá 950 triệu đồng….

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc với Nhân dân thôn 5, xã Thọ Vực

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chung vui với người dân thôn 5, xã Thọ Vực.

Phấn khởi, vui mừng được về chung vui với người dân trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến biểu dương sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy và nhân dân thôn 5 đã đoàn kết, đồng thuận phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống nhân dân và nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, phát huy, củng cố truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là nguồn sức mạnh to lớn trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển. Để người dân ngày có cuộc sống ngày càng phát triển, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thọ Vực và huyện Triệu Sơn tiếp tục nêu cao tinh thần tự lực tự cường, phát huy nội lực và tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, giúp nhau vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng. Cùng với đó, giữ gìn nếp sống văn hóa, đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ; phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Cán bộ, nhân dân thôn 5 cần tiếp tục có những thay đổi tư duy, đưa các loại cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất để tạo nên luồng gió mới trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc với Nhân dân thôn 5, xã Thọ Vực

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đã tặng quà cho Nhân dân thôn 5 và cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]