(Baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), nhân dịp Tháng Thanh niên, sáng 18/3 Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh với thế hệ trẻ ngành Kiểm sát Thanh Hóa. Đồng chí Lê Văn Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đối thoại giữa Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với thế hệ trẻ ngành kiểm sát Thanh Hóa

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), nhân dịp Tháng Thanh niên, sáng 18/3 Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh với thế hệ trẻ ngành Kiểm sát Thanh Hóa. Đồng chí Lê Văn Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đối thoại giữa Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với thế hệ trẻ ngành kiểm sát Thanh Hóa

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; các đồng chí trong Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh, trưởng phòng, phó trưởng phòng cùng toàn thể kiểm sát viên, công chức thuộc VKSND tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 27 VKSND huyện, thị xã, thành phố.

Đối thoại giữa Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với thế hệ trẻ ngành kiểm sát Thanh Hóa

Đối thoại giữa Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với thế hệ trẻ ngành kiểm sát Thanh Hóa

Các đại biểu dự hội nghị.

Buổi đối thoại giữa Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh với thế hệ trẻ ngành kiểm sát Thanh Hóa diễn ra trên tinh thần dân chủ, cởi mở, xoay quanh những vấn đề như: Xung kích thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ, chi bộ, xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh.

Đối thoại giữa Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với thế hệ trẻ ngành kiểm sát Thanh Hóa

Toàn cảnh hội nghị

Xung kích thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa”. Xung kích làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Xung kích trong công tác chuyển đổi số của ngành kiểm sát.

Đối thoại giữa Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với thế hệ trẻ ngành kiểm sát Thanh Hóa

Đoàn viên thanh niên phát biểu tại hội nghị.

Với phương châm “Bản lĩnh, trí tuệ - Đoàn kết, đổi mới - Khát vọng, cống hiến”, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh đã trao đổi, giải đáp một số câu hỏi của thế hệ trẻ ngành kiểm sát Thanh Hóa nhằm nắm bắt tình hình, nguyện vọng và định hướng hoạt động cho Đoàn Thanh niên VKSND hai cấp. Qua đó, quán triệt, giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên, thanh niên; đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia giám sát, phản biện, góp ý với các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đối thoại giữa Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với thế hệ trẻ ngành kiểm sát Thanh Hóa

Viện trưởng VKSND tỉnh Lê Văn Đông phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Lê Văn Đông đã biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của Đoàn cơ sở VKSND tỉnh và toàn thể đoàn viên, công chức trẻ Viện Kiểm sát hai cấp trong thời gian qua, góp phần vào thành tích chung của ngành kiểm sát Thanh Hóa. Đồng chí biểu dương tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, công chức trẻ sẵn sàng xung kích làm những việc khó, nhận nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, gian khổ nhằm mong được học hỏi, trau dồi kiến thức của bản thân và rèn luyện, phấn đấu trưởng thành.

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đồng chí yêu cầu đoàn viên, công chức trẻ trước hết cần tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, phải dám nghĩ, dám làm, không trông chờ, ỷ lại; trong công việc, không chỉ nghĩ tới những việc lớn mà từ những công việc nhỏ hằng ngày, phải làm việc nghiêm túc, cầu thị, tích cực học tập nghiên cứu, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, kỹ năng nghiệp vụ. Mỗi đoàn viên, công chức trẻ ngành kiểm sát Thanh Hóa cần tự xác định trách nhiệm của mình đối với bản thân và với ngành, xây dựng lòng tự tôn nghề nghiệp và tình yêu với ngành Kiểm sát Nhân dân.

Đối thoại giữa Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với thế hệ trẻ ngành kiểm sát Thanh Hóa

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng cho đại diện thế hệ trẻ ngành kiểm sát Thanh Hóa và trao tặng Giấy khen cho các đoàn viên có thành tích xuất sắc. Các tập thể, cá nhân được trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen của Tỉnh đoàn, Đoàn Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]