(Baothanhhoa.vn) - Nhiệm kỳ mới, MTTQ xã xác định tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quyết tâm xây dựng xã Định Hưng sớm trở thành xã kiểu mẫu.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quyết tâm xây dựng xã Định Hưng sớm trở thành xã kiểu mẫu

Nhiệm kỳ mới, MTTQ xã xác định tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quyết tâm xây dựng xã Định Hưng sớm trở thành xã kiểu mẫu.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quyết tâm xây dựng xã Định Hưng sớm trở thành xã kiểu mẫu

Các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Định tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong 2 ngày 15 và 16/1, Ủy ban MTTQ xã Định Hưng đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị đầu tiên được Ủy ban MTTQ huyện Yên Định chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội cho các đơn vị trên địa bàn huyện.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quyết tâm xây dựng xã Định Hưng sớm trở thành xã kiểu mẫu

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Định Hưng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra. Nổi bật là, công tác tuyên truyền, vận động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân có nhiều chuyển biến tích cực, với nhiều nội dung, phương thức phù hợp, hiệu quả; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả thiết thực; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ nét, nổi bật là việc tổ chức đối thoại với Nhân dân, công tác giám sát, phản biện được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt; công tác phối hợp với HĐND, UBND và các tổ chức thành viên được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quyết tâm xây dựng xã Định Hưng sớm trở thành xã kiểu mẫu

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực đẩy nhanh ứng dụng khoa học-công nghệ trong sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả cao; phát triển các ngành, nghề công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp và dịch vụ. Đến nay, toàn xã có 8 trang trại, gia trại; 12 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quyết tâm xây dựng xã Định Hưng sớm trở thành xã kiểu mẫu

Đại biểu dự Đại hội.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96,4%; 100% các khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; 3/3 trường đều đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 2 trường đạt chuẩn mức độ 2. Kinh tế phát triển, người dân tích cực tham gia đóng góp hơn 13 tỷ đồng để chỉnh trang, xây dựng các công trình, đường làng ngõ xóm tại các thôn. Với sự nỗ lực của MTTQ và của người dân đã góp phần xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (năm 2022); 2 thôn đạt thôn kiểu mẫu cấp tỉnh, 4 thôn đạt kiểu mẫu cấp huyện.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quyết tâm xây dựng xã Định Hưng sớm trở thành xã kiểu mẫu

Toàn cảnh Đại hội.

Ủy ban MTTQ xã đã vận động Nhân dân tham gia đóng góp quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 86,5 triệu đồng; cùng với nguồn hỗ trợ của MTTQ huyện, tỉnh đã hỗ trợ 13 hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 5 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn đột xuất; tặng quà cho hộ nghèo, học sinh nghèo học giỏi; mua bê sinh kế cho 1 hộ... với tổng trị giá gần 350 triệu đồng. Tiếp nhận ủng hộ Nhân dân miền Trung bị mưa lũ hơn 50 triệu đồng, đóng góp công tác an sinh xã hội khác trên 300 triệu đồng. Vận động Nhân dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 hơn 198 triệu đồng, 4 tấn hàng hóa trị giá 94 triệu đồng; hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19... Quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; hoạt động giám sát, phản biện xã hội,tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai thực hiện với quy trình ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn...

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quyết tâm xây dựng xã Định Hưng sớm trở thành xã kiểu mẫu

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Định Lê Đức Thọ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2029 với 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sát với tình hình thực tế tại địa phương.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quyết tâm xây dựng xã Định Hưng sớm trở thành xã kiểu mẫu

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quyết tâm xây dựng xã Định Hưng sớm trở thành xã kiểu mẫu”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 35 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Định Hưng nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 6 vị đại biểu tham dự Đại hội MTTQ huyện Yên Định nhiệm kỳ 2024-2029.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quyết tâm xây dựng xã Định Hưng sớm trở thành xã kiểu mẫu

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ xã Định Hưng nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội.

Sau Đại hội, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá để các địa phương trong huyện rút kinh nghiệm tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]