(Baothanhhoa.vn) - Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX đánh giá, ghi nhận nhiệm kỳ 2015 – 2020, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tham gia giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở.

Đoàn kết trong niềm tin mới

Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX đánh giá, ghi nhận nhiệm kỳ 2015 – 2020, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tham gia giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở.

Đoàn kết trong niềm tin mới

MTTQ cũng tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Chủ động thực hiện các công trình, phần việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

Nhiệm vụ 5 năm tiếp theo mà Nghị quyết Đại hội đề ra đó là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của tỉnh.

Dự, chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thanh Trung, xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống quý báu và tự hào của dân tộc ta. Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, phát huy, củng cố truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là nguồn sức mạnh to lớn trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong xã làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh. Quán triệt, triển khai, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp sớm đi vào cuộc sống.

Tại nhiều địa bàn dân cư trong tỉnh, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đang được tổ chức với sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo MTTQ các cấp. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và MTTQ đã động viên, khích lệ Nhân dân đoàn kết, lao động, sáng tạo xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở nên rất có ý nghĩa, góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ trong thời kỳ mới.

Để tăng cường đoàn kết phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tại các địa bàn dân cư, vai trò của MTTQ là hết sức quan trọng, góp phần tạo cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, làm tốt công tác nắm tình hình, định hướng dư luận, kịp thời báo cáo cấp ủy những vấn đề phức tạp.

Hy vọng từ sự thành công trong thời gian qua, tiếp tục đổi mới trong cách tập hợp, lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, MTTQ sẽ tập hợp tốt hơn khối đoàn kết toàn dân, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Lam Vũ


Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]