(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp đón Tết Kỷ Hợi 2019, với đạo lý “uống nước, nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, chiều 22-1, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  dẫn đầu đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh  đến dâng hương và tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Nhân dịp đón Tết Kỷ Hợi 2019, với đạo lý “uống nước, nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, chiều 22-1, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đến dâng hương và tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang quốc tế Đồng Tâm.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Xuân Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Bá Thước và đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Bá Thước.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và các thành viên trong đoàn đã dành phút tưởng niệm và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ; bày tỏ lòng tri ân và biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.

Với lòng biết ơn vô hạn và tấm lòng son sắt, thủy chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, các đại biểu đã thắp hương tại phần mộ của 2.023 liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam và 16 phần mộ liệt sĩ của nước bạn Lào đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và nghĩa vụ quốc tế cao cả vì sự trường tồn của mùa Xuân đất nước.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ và nguồn lực, phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020; đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]