(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chiều 13- 1, Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, do đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn (Lào) thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chiều 13- 1, Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, do đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn (Lào) thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn tặng lẵng hoa chúc mừng năm mới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Đón và tiếp đoàn có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và một số sở, ngành cấp tỉnh.

Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn (Lào) thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến vui mừng được đón tiếp đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma và các thành viên trong đoàn sang thăm nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Vui mừng được đón tiếp đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma và các thành viên trong đoàn sang thăm nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trong không khí thắm tình anh em, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đã thông tin với đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, những định hướng lớn của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2020. Đồng chí Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Có được kết quả nổi bật trong năm qua, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, có sự đóng góp về nhiều mặt của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hủa Phăn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn với sự tình đoàn kết thủy chung, keo sơn gắn bó của nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, trong năm 2020 tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của tỉnh Hủa Phăn, nhất là giúp đỡ cho người Thanh Hóa ổn định sản xuất kinh doanh; quan tâm hỗ trợ để doanh nghiệp Thanh Hóa đầu tư xây dựng các công trình tại tỉnh Hủa Phăn; bảo vệ nguồn nước đầu nguồn sông Mã và tiếp tục đấu mối để hai bên ký kết hợp tác năm 2020 nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh, từ đó không ngừng vun đắp tình hữu nghị thủy chung gắn bó giữa Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng sâu đậm và bền vững.

Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn (Lào) thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Phấn khởi trước sự đón tiếp trọng thị, thắm đậm tình cảm anh em của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn bày tỏ vui mừng trước những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm qua. Nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020, đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hủa Phăn luôn coi trọng và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và sâu rộng giữa 2 tỉnh. Năm 2019, tỉnh Hủa Phăn đã thực hiện đúng các chương trình mà hai bên đã ký kết cũng như triển khai các dự án mà tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cũng thông tin thêm về những kết quả tỉnh Hủa Phăn đạt được trong năm 2019, một số mục tiêu lớn của tỉnh sẽ triển khai trong năm 2020, đồng thời mong muốn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục giúp đỡ kinh nghiệm trong phát triển du lịch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để tỉnh Hủa Phăn ngày càng giàu đẹp và hiện đại.

Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn (Lào) thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn chụp ảnh lưu niệm.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã tặng lẵng hoa chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, thể hiện tình cảm thủy chung sắt son giữa hai nước, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]